1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tập kích tên lửa tầm xa, phá hủy kho vũ khí lớn của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Nga đã tấn công các kho vũ khí và thiết bị của nước ngoài tại Ukraine bằng vũ khí chính xác phóng từ trên biển và trên không.

Nga tập kích tên lửa tầm xa, phá hủy kho vũ khí lớn của Ukraine - 1

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại bãi đậu xe ở Kiev sau trận tập kích tên lửa Nga hôm 16/5 (Ảnh: Reuters).

"Đêm qua, các lực lượng Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao phóng từ trên biển và trên không nhằm vào các kho vũ khí và thiết bị quy mô lớn do nước ngoài sản xuất cũng như kho dự trữ của đối phương. Tất cả các mục tiêu đều bị đánh trúng", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, thông báo hôm 18/5.

Theo ông Konashenkov, các cuộc không kích đã phá hủy đáng kể kho dự trữ vũ khí và đạn dược của quân đội Ukraine, đồng thời ngăn chặn bước tiến của lực lượng dự bị Ukraine tới các khu vực giao tranh.

Ông Konashenkov cũng xác nhận, các lực lượng Nga đã hạ khoảng 200 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài ở khu vực Donetsk trong 24 giờ.

"Tổn thất của đối phương theo hướng đó lên tới 200 quân nhân Ukraine và lính đánh thuê, một xe tăng, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 5 phương tiện cơ giới và hai hệ thống pháo cơ giới Gvozdika", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói.

Ông Konashenkov xác nhận, máy bay chiến đấu của Nga đã bắn hạ một máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của Ukraine gần Slavyansk ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng). Ngoài ra, 11 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine cũng bị các hệ thống phòng không của Nga phá hủy.

"Các lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay trực thăng Mi-8 của Lực lượng Không quân Ukraine gần khu định cư Novopavlovka ở Zaporozhye. Trong 24 giờ qua, Nga đã đánh chặn 4 rocket của hệ thống rocket phóng loạt HIMARS và Uragan", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Tướng Konashenkov tuyên bố, các nhóm xung kích của Nga tiếp tục các trận chiến giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine với sự yểm trợ của lính dù.

"Ở hướng Donetsk, các nhóm xung kích tiếp tục các trận chiến giành Bakhmut với sự yểm trợ tích cực của các đơn vị lính dù. Lực lượng tác chiến/chiến thuật, không quân và pháo binh thuộc lực lượng vũ trang phía nam (Ukraine) đã tấn công nhân lực và thiết bị của đối phương ở các khu vực gần các khu định cư Chasov Yar và Bogdanovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng)", ông Konashenkov nói.

Bakhmut hiện vẫn là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất tại Ukraine. Đến tối 18/5, các lực lượng Ukraine tuyên bố kiểm soát phía tây nam Bakhmut và đang giành được lợi thế ở một số khu vực xung quanh thành phố.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar, Nga đã triển khai phần lớn lực lượng dự bị tới Bakhmut, tăng cường đáng kể quân số tại thành phố này. Các lực lượng Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trong ngày 18/5, nhưng lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đẩy lùi thành công tất cả các cuộc tấn công này.

Bà Maliar cho biết giao tranh khốc liệt cũng diễn ra ở ngoại ô phía nam Bakhmut. Quan chức quốc phòng Ukraine nói rằng các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đã mất, nhưng chịu tổn thất nặng nề và không thể đạt được mục tiêu của mình.

Theo Tass