1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẽ kiện Ukraine nếu Kiev không trả nợ Moscow 3 tỷ USD

(Dân trí) - Truyền thông Nga ngày 17/12 đưa tin Điện Kremlin sẽ kiện Ukraine nếu Kiev không trả Nga một khoản nợ trị giá 3 tỷ USD vào thời hạn chót là 20/12 năm nay. Trong khi đó, Ban giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) mới đây thừa nhận Kiev có nợ Nga khoản tiền trị giá 3 tỷ USD.

 

Tòa nhà của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (Ảnh minh họa: Wordpress)
Tòa nhà của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (Ảnh minh họa: Wordpress)

Trong thông báo phát đi, IMF lên tiếng xác nhận rằng: “Về trường hợp trái phiếu châu Âu (Eurobond), chính quyền Nga mới đây chính thức đòi khoản nợ này (đối với Ukraine). IMF có bằng chứng cho việc đòi nợ này của Nga”.

Điện Kremlin đề nghị IMF làm rõ vấn đề này sau khi Kiev gần đây tuyên bố khoản nợ trên chỉ mang tính chất thương mại và từ chối việc chấp thuận các điều khoản mà Moscow đưa ra nhằm cơ cấu lại khoản nợ trên cho Kiev.

Lý lịch khoản nợ trên phải kể bản hợp đồng mua trái phiếu mà Điện Kremlin đứng ra mua trái phiếu Eurobond của Ukraine phát hành trị giá tổng cộng là 15 tỷ USD và giai đoạn đầu phát hành trái phiếu trị giá là 3 tỷ USD đã chính thức được ký kết giữa Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich lúc đó và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 12/2013. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine và Mỹ đã liên tục ra thông báo bác bỏ tính chất của thương vụ này.

Khoản nợ này đồng nghĩa với việc Ukraine có thể sẽ phải tuyên bố vỡ nợ nếu qua thời hạn chót là 20/12 nước này vẫn không trả nợ cho Nga, ngoại trừ trường hợp Ukraine đáp ứng các kế hoạch tái cơ cấu khoản nợ trên mà Điện Kremlin đưa ra.

Tờ TASS của Nga đưa tin rằng, quyết định công nhận khoản nợ trên của IMF có hiệu lực ngay trong hôm thứ Tư (16/12) vì không có việc phản đối nào đối với khoản nợ trên được đưa ra sau đó.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ kiện Kiev nếu như Ukraine không thanh toán khoản nợ trên trong thời gian ân hạn là 10 ngày kể từ ngày khoản nợ đáo hạn vào 20/12 tới đây. Trong khi đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu hôm thứ Tư tuần trước (9/12) rằng ông không cho rằng Kiev sẽ thanh toán khoản nợ trên cho Moscow.

“Tôi có cảm giác rằng họ [Ukraine] sẽ không trả nợ chúng tôi bởi họ là những kẻ vi phạm pháp luật”, Thủ tướng Medvedev phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình của Nga. “Họ từ chối trả nợ chúng tôi, trong khi các đối tác phương Tây không những không ủng hộ chúng tôi mà họ còn cản trở những nỗ lực đòi nợ từ phía chúng tôi”.

Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra quyết định hôm thứ Ba tuần này rằng IMF sẽ thay đổi chính sách cho vay nghiêm ngặt, theo đó quỹ này sẽ cấm không cho vay các nước mà không có uy tín trong việc thanh toán các khoản nợ cũ cho các chủ nợ.

Tuy nhiên, Điện Kremlin đã chỉ trích quyết định trên và cho rằng rõ ràng IMF vẫn tiếp tục làm ăn với Kiev như thường lệ, thậm chí Ukraine đã không thánh toán khoản nợ trên cho Nga.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã bày tỏ lo ngại trong một bài viết đăng trên tờ Financial Times của Anh rằng: “Chúng tôi hoàn toàn lo ngại việc thay đổi chính sách này trong bối cảnh Ukraine đang thay đổi thể chế chính trị và điều này có thể phát sinh những vấn đề liên quan đến tính công bằng của một thể chế tài chính quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định của nền tài chính quốc tế”.

Trước đó trong hội nghị G20 tổ chức tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, vào tháng trước, Tổng thống Nga Putin đã đề xuất tái cơ cấu khoản nợ trên đối với Ukraine. Theo đề xuất này, Nga đồng ý gia hạn cho Ukraine trả chậm mỗi năm 1 tỷ USD trong thời hạn là 3 năm từ năm 2016-2018. Tuy nhiên, Moscow cũng đề nghị Mỹ, Liên minh châu Âu hay một định chế tài chính quốc tế nào đó đứng ra bảo đảm rằng Ukraine sẽ tuân thủ các cam kết và kế hoạch trả nợ cho Nga. Washington đã từ chối bản đề xuất trên của Nga.

Vũ Duy

Theo RT

 

Nga sẽ kiện Ukraine nếu Kiev không trả nợ Moscow 3 tỷ USD - 2