1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẽ đưa người lên mặt trăng năm 2029, phá thế độc tôn của Mỹ

(Dân trí) - Quan chức ngành hàng không vũ trụ Nga ngày 27/10 khẳng định sẽ đưa các nhà du hành đáp lên mặt trăng vào năm 2029, phá thế độc tôn của Mỹ.

Nga có nhiều kế hoạch tham vọng trong khám phá mặt trăng (Ảnh: RSC Energia)
Nga có nhiều kế hoạch tham vọng trong khám phá mặt trăng (Ảnh: RSC Energia)

Tuyên bố được ông Vladimir Solntsev, giám đốc cơ quan vũ trụ Energia, một nhà sản xuất thiết bị cho tàu vũ trụ, khẳng định tại một hội thảo công nghệ không gian tại Mátxcơva.

“Một chuyến bay có người lái và hạ cánh xuống mặt trăng đã được lên kế hoạch vào năm 2029”, ông Solntsev nói.

Ông Solntsev cho biết thêm rằng các nhà khoa học Nga đang phát triển riêng một mẫu tàu vũ trụ làm từ vật liệu tổng hợp, để phục vụ cho nhiệm vụ chinh phục mặt trăng. Chuyến bay đầu tiên của tàu này sẽ khởi hành vào năm 2021.

Năm 1969, tàu vũ trụ Apollo 11 của Mỹ đã đưa nhà du hành Neil Amstrong cùng đồng đội đáp xuống mặt trăng lần đầu tiên. Sự kiện này cũng đánh dấu chiến thắng của người Mỹ trước Nga trong cuộc đua vào không gian, dù chỉ 8 năm trước đó, Liên Xô lúc bấy giờ mới là những người đi trước với việc đưa con người đầu tiên bay vào quỹ đạo.

Sau đó, chương trình tàu Apollo của Mỹ còn tiếp tục tới năm 1972, đưa thêm 12 nhà du hành khác lên mặt trăng. Trong khi đó, Liên Xô không thành công trong việc phát triển công nghệ này, cho đến tận ngày nay.

Đến năm 2023, tàu vũ trụ mới dự kiến sẽ kết nối với Trạm vũ trụ quốc tế ISS, và đến năm 2025, chuyến bay không người lái đầu tiên lên mặt trăng sẽ diễn ra.

Theo những thông tin trước đó, Nga có kế hoạch đáp một tàu nghiên cứu có tên Luna-25 tại cực Nam của Mặt trăng, thay vì tại xích đạo, nơi tập trung các cuộc đổ bộ trước đây.

Kế hoạch của các nhà khoa học Nga đó là khám phá cấu trúc bên trong của mặt trăng, tác động của tia vũ trụ và bức xạ điện từ tới bề mặt của mặt trăng. Ngoài ra, họ cũng muốn tìm kiếm tài nguyên thiên nhiên tại đây.

Robot không gian Lend của Nga hiện đang thám hiểm cả hai cực của mặt trăng, nơi có một lượng lớn băng. Các nhà khoa học đang hy vọng có thể thu được nhiên liệu hydro cho tên lửa, nước và oxy từ mặt trăng, Igor Mitrofanov, nhà nghiên cứu Viện hàn lâm khoa học Nga, chia sẻ trên đài Sputnik hồi tháng trước.

Để hoạt động đầy đủ, trạm ISS cần liên tục được cung cấp nước, oxy và nhiên liệu. Nếu Nga có thể xây dựng một căn cứ trên mặt trăng, các nhà du hành sẽ có được những nguồn tài nguyên cần thiết, Mitrofanov cho biết.

Thanh Tùng

Theo Sputnik

 

Nga sẽ đưa người lên mặt trăng năm 2029, phá thế độc tôn của Mỹ - 2