Nga sắp đưa vào trực chiến vũ khí có thể "thổi bay" cụm hàng không mẫu hạm

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/7 thông báo vũ khí không người lái dưới nước Poseidon đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng và sẽ sớm được đưa vào trực chiến.

Nga sắp đưa vào trực chiến vũ khí có thể thổi bay cụm hàng không mẫu hạm - 1

Ảnh mô phỏng vũ khí Poseidon (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

"Poseidon, mà chúng ta đã nhiều lần đề cập trước đây, thực chất là một phương tiện không người lái dưới nước, hiện đã ở giai đoạn cuối cùng. Chúng tôi đang hoàn tất những bước cuối để đưa nó vào trực chiến", ông Putin phát biểu tại cuộc gặp với các quân nhân Hải quân Nga ở St. Petersburg.

Mặt khác, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev, cho biết một tàu có khả năng tích hợp Poseidon đã được biên chế cho Hải quân Nga.

"Chúng tôi đã có một phương tiện mang vũ khí như vậy. Tất cả đều hiểu rõ rằng chương trình này gắn liền với việc phát triển loại vũ khí chiến lược mà Poseidon đại diện. Và dĩ nhiên, phương tiện đó hiện đã nằm trong biên chế của Hải quân. Lãnh đạo đất nước chúng ta cũng đã công khai đề cập đến điều này", ông nói.

Theo giới quan sát, vũ khí mà ông đề cập tới dường như là 2 tàu ngầm hạt nhân được cải tiến đặc biệt thuộc Đề án 09852 Belgorod và Khabarovsk, những nền tảng đầu tiên được thiết kế để triển khai Poseidon.

Được biên chế vào Hải quân Nga năm 2022, Belgorod là tàu ngầm dài nhất từng được chế tạo, với chiều dài khoảng 184m. Con tàu được phát triển từ tàu ngầm mang tên lửa hành trình lớp Oscar II thời Liên Xô, nhưng đã được cải tiến sâu rộng để mang nhiều phương tiện ngầm Poseidon, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu biển sâu và tác chiến đặc biệt.

Tháng 11/2025, Nhà máy đóng tàu Severodvinsk của Nga đã hạ thủy chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên thuộc lớp Khabarovsk, lượng giãn nước khoảng 10.000 tấn. Đây là lớp tàu chiến lược hoàn toàn mới, được thiết kế ngay từ đầu để triển khai Poseidon.

Trong khi Belgorod chỉ là giải pháp chuyển tiếp được cải hoán từ tàu ngầm tên lửa hành trình thời Liên Xô, thì lớp Khabarovsk được đánh giá có năng lực vượt trội và khả năng tàng hình tốt hơn đáng kể.

Poseidon là phương tiện ngầm tự hành chạy bằng năng lượng hạt nhân, được thiết kế để di chuyển hàng nghìn km dưới đáy đại dương trước khi mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá lớn tấn công các thành phố ven biển, căn cứ hải quân hoặc nhóm tàu do hàng không mẫu hạm dẫn đầu.

Hệ thống động cơ chạy bằng hạt nhân giúp Poseidon có tầm hoạt động gần như không giới hạn, trong khi việc hoạt động dưới nước khiến nó khó bị đánh chặn hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo truyền thống.

Nga từng cho biết Poseidon sử dụng một lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ dành cho tàu ngầm, có kích thước chỉ khoảng 1% so với lò phản ứng hạt nhân trên tàu ngầm thông thường.

Đây là loại vũ khí được thiết kế để kích nổ đầu đạn ở độ sâu lớn dưới mặt nước nhằm tạo ra các "sóng thần phóng xạ", có khả năng gây thiệt hại quy mô lớn cho các khu vực ven biển của đối phương. Điều này khiến Poseidon trở thành một trong những loại vũ khí hạt nhân chiến lược khác biệt nhất từng được phát triển, đồng thời bổ sung cho quá trình hiện đại hóa nhanh chóng lực lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Hải quân Nga.

Theo giới chức Nga, Poseidon là một trong số các hệ thống răn đe chiến lược được phát triển nhằm bảo đảm khả năng răn đe hạt nhân của Moscow trước đối thủ. Nó được mệnh danh là "vũ khí ngày tận thế" vì sức công phá mạnh mẽ và khó ngăn chặn.

TheoRT, khi triển khai, Poseidon đủ khả năng để "thổi bay" căn cứ hải quân hay nhóm tác chiến tàu sân bay của đối thủ.

Không giống tên lửa đạn đạo vốn bay theo quỹ đạo có thể dự đoán trong không gian và về lý thuyết có thể bị các hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn, Poseidon tiếp cận mục tiêu dưới nước, qua đó tránh được các hệ thống phòng thủ tên lửa thông thường.

Theo Tass, MW