1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga sản xuất UAV tầm xa mới với động cơ Trung Quốc?

Thanh Thành

(Dân trí) - Nga đã bắt đầu sản xuất một máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa mới có tên là Garpiya-A1 vào năm ngoái, được cho là sử dụng động cơ và linh kiện của Trung Quốc, Reuters ngày 13/9 đưa tin.

Nga sản xuất UAV tầm xa mới với động cơ Trung Quốc? - 1

Một UAV tự sát của Nga được cho là bị hạ cánh bằng khí tài tác chiến điện tử (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn hai nguồn tin gồm các nguồn thông tin tình báo và các tài liệu - bao gồm hợp đồng sản xuất cho máy bay không người lái mới, thư từ công ty về quy trình sản xuất và tài liệu tài chính, đây là loại UAV mà nước này đã triển khai trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Nguồn tin cũng cho biết, IEMZ Kupol, một công ty con của nhà sản xuất vũ khí quốc doanh Nga Almaz-Antey, đã sản xuất hơn 2.500 chiếc Garpiya từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024.

Sự tồn tại của UAV mới của Nga kết hợp công nghệ Trung Quốc chưa từng được biết đến. IEMZ Kupol và Almaz-Antey đã không trả lời yêu cầu bình luận về thông tin này.

Hai nguồn tin tình báo cho biết, Garpiya, có nghĩa là "Con quạ" trong tiếng Nga, đã được triển khai chống lại các mục tiêu ở Ukraine, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng của Kiev.

UAV này có trọng lượng cất cánh dưới 300kg và tầm hoạt động tối đa tới 1.500km, tương tự như các UAV Geran được cho là có xuất xứ từ Iran mà Moscow đã sử dụng rộng rãi ở Ukraine. Nó cũng "gần giống như Shahed" nhưng có một số đặc điểm khác biệt và động cơ Limbach L-550 E.

Động cơ ban đầu do một công ty Đức thiết kế và sản xuất nhưng hiện được sản xuất tại Trung Quốc do công ty địa phương là Xiamen Limbach chịu trách nhiệm tiến hành.

Theo Reuters