Nga phóng dồn dập hơn 300 tên lửa, UAV vào Ukraine trong đêm

(Dân trí) - Nga tiếp tục phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine trong bối cảnh đàm phán bế tắc.

Nga phóng dồn dập hơn 300 tên lửa, UAV vào Ukraine trong đêm - 1

Lính cứu hỏa tại hiện trường của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Ukraine đêm 14/4 (Ảnh: Reuters).

Lực lượng không quân Ukraine xác nhận Nga đã phóng hơn 320 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, bao gồm tên lửa đạn đạo, trong trận tập kích vào Ukraine lúc 18h (giờ địa phương) ngày 14/4.

Các đơn vị phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 309 máy bay không người lái, trong khi tên lửa và 13 máy bay không người lái của Nga đã bắn trúng 9 địa điểm tại Ukraine.

Giới chức Ukraine xác nhận 3 người bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào đêm qua tại thành phố Dnipro ở phía đông nam Ukraine.

Cuộc tấn công của Nga cũng gây hư hại cho một tòa nhà chung cư 9 tầng và một tòa nhà hành chính.

Vụ việc mới xảy ra sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Dnipro khiến 5 người thiệt mạng và gần 30 người bị thương vào ngày 14/4.

Theo ông Oleh Kiper, thống đốc khu vực Odessa, miền nam Ukraine, cơ sở hạ tầng cảng biển ở khu vực này cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái, gây thiệt hại cho các tòa nhà hành chính và kho bãi.

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine diễn ra trong bối cảnh đàm phán bế tắc và hai bên vẫn chưa tìm được lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Tổng thống Zelensky: Mỹ không còn dành thời gian cho Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ZDF hôm 14/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Đặc phái viên Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner, những quan chức Mỹ đã góp phần thúc đẩy đàm phán với Nga nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, hiện “liên tục tham gia các cuộc đàm phán với Iran”.

Tổng thống Zelensky cho rằng các quan chức Mỹ đang đàm phán với Iran là những người “thực tế”, nhưng ông cũng cảnh báo nếu Mỹ không gây áp lực lên Nga và chỉ tham gia đối thoại ôn hòa thì Moscow sẽ không còn động lực kết thúc xung đột.

Ông Zelensky nói rằng vấn đề cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine đã trở thành “một vấn đề lớn”.

“Nếu chiến sự (ở Trung Đông) tiếp diễn, Ukraine sẽ nhận được ít vũ khí hơn. Điều này rất nghiêm trọng, nhất là đối với các trang thiết bị phòng không”, Tổng thống Ukraine cảnh báo.

Theo ông Zelensky, Mỹ “không còn dành thời gian cho Ukraine”.

“Ngay từ khi cuộc chiến ở Trung Đông bắt đầu, chúng tôi đã hiểu rằng chúng tôi có thể gặp phải những thách thức”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cho biết việc chuyển giao vũ khí diễn ra “chậm chạp”, lưu ý rằng đó là “tình thế rất khó khăn” đối với Ukraine.

Tổng thống Ukraine nhiều lần cảnh báo cuộc xung đột ở Trung Đông có thể kéo dài và các đối tác của Kiev có thể sẽ ít quan tâm đến Ukraine hơn, đồng thời cắt giảm nguồn cung các hệ thống phòng không.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine đang thiếu tên lửa PAC-3 cho các hệ thống phòng không Patriot, vì vậy ông gợi ý các nước Trung Đông đổi tên lửa Patriot lấy máy bay không người lái (UAV) đánh chặn.

Theo truyền thông phương Tây, Mỹ và các quốc gia khác ở vịnh Ba Tư đã đàm phán để mua UAV đánh chặn của Ukraine nhằm bắn hạ các UAV Shahed của Iran với chi phí rẻ hơn.

Trong chuyến công du khu vực Vùng Vịnh tháng trước, ông Zelensky đã ký một loạt thỏa thuận an ninh cấp cao với Qatar, Ả rập Xê út và UAE, mà ông mô tả là “mang tính lịch sử” và có thời hạn 10 năm.

3 vòng đàm phán 3 bên trong năm nay giữa Mỹ, Nga, Ukraine vẫn chưa mang lại tiến triển đáng kể nào, khi Ukraine từ chối chấp thuận yêu cầu của Nga về việc từ bỏ các khu vực còn lại của vùng Donbass.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Mỹ đang miễn cưỡng dành thêm nhiều thời gian cho tiến trình hòa bình tại Ukraine. Ông cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với mùa xuân và mùa hè khó khăn khi đối mặt với áp lực trên thực địa và áp lực ngoại giao gia tăng nhằm chấm dứt chiến sự theo điều kiện bất lợi cho Kiev.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt dọc theo hơn 1.200 km đường tiền tuyến, và cả Nga và Ukraine đều đang gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu nằm xa mặt trận.

Theo Straitstimes