1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói nền kinh tế đã vượt "bão" trừng phạt của phương Tây

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Nga thừa nhận, các lệnh trừng phạt của phương Tây mạnh ngoài sức tưởng tượng, nhưng nền kinh tế Nga đã vượt qua và phát triển tốt hơn dự đoán của phương Tây.

Nga nói nền kinh tế đã vượt bão trừng phạt của phương Tây - 1

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina (Ảnh: Tass).

Phát biểu trước Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina nhận định, nền kinh tế nước này đã chứng minh tính bền vững và khả năng phục hồi khi vượt qua hàng loạt lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây, bất chấp những viễn cảnh tiêu cực nhất.

Theo bà, áp lực từ các lệnh trừng phạt mà Nga phải đối mặt vào năm ngoái cao đến mức không ai có thể dự đoán hoặc chuẩn bị trước. Bà nhận định, người dân và các ngành công nghiệp Nga đã thể hiện khả năng thích ứng đáng kể trong thực tế mới này.

"Không ai có thể chuẩn bị cho các đòn trừng phạt dồn dập như vậy", bà Nabiullina nói, đồng thời cho biết rằng các yếu tố bên ngoài của nền kinh tế Nga từng tồi tệ hơn "cả kịch bản bi quan nhất". Bà giải thích, chính sách cân bằng và kiên định mà các cơ quan tài chính Nga tuân thủ trong những năm trước, cũng như kinh nghiệm quản lý khủng hoảng là những điều đã giúp chính phủ phản ứng hiệu quả với các đòn trừng phạt.

Bà Nabiullina đặc biệt đánh giá cao nỗ lực của các ngân hàng quốc gia nhằm giữ ổn định lĩnh vực tài chính và cung cấp cho đất nước các nguồn lực cần thiết. Bà cũng mô tả các biện pháp hỗ trợ của chính phủ là "đầy đủ và kịp thời", giúp nền kinh tế "vượt qua cơn bão trừng phạt".

Nga đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ do Mỹ và các đồng minh áp đặt từ năm ngoái sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hệ thống tài chính và ngân hàng của Nga, cũng như ngành hàng không và vũ trụ, là những lĩnh vực đầu tiên bị ảnh hưởng. Mỹ và châu Âu đã thông qua khoảng 10 vòng trừng phạt Nga trong vòng một năm. Thống kê cho thấy, có hơn 11.000 lệnh cấm vận áp lên các cá nhân và tổ chức Nga trong khoảng thời gian qua, biến Nga trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới.

Nhiều quan chức và giới chuyên gia phương Tây từng dự đoán rằng nền kinh tế Nga sẽ có thể sụp đổ dưới áp lực của các biện pháp trừng phạt và ngân sách quân sự gia tăng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Pankin hôm 19/4 nói, nền kinh tế Nga phát triển tốt hơn so với dự đoán của các quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt lên nước này.

"(Nền kinh tế) tốt hơn những gì các đối tác cũ của chúng tôi mong đợi. Tất nhiên, không ai quá lạc quan, nhưng không có điều gì tồi tệ xảy ra", ông nói.

Hồi đầu tháng, Ngân hàng Thế giới (WB) thừa nhận rằng nền kinh tế Nga đang hoạt động tốt hơn đáng kể so với ước tính trước đó. WB đã dự báo GDP có thể sẽ chỉ giảm 0,2% vào năm 2023, cải thiện rõ so với dự đoán giảm 3% hồi tháng 1. Bộ Kinh tế Nga thậm chí còn lạc quan hơn trong dự báo hồi tháng 4, khi dự đoán rằng GDP của quốc gia này dự kiến sẽ tăng 2,8% vào năm 2026.

Theo RT, Tass