1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói hạ hơn 2.000 lính đánh thuê ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga cho biết, khoảng 7.000 người đến từ 64 quốc gia đã tham gia chiến đấu cùng với quân đội Ukraine, trong đó 2.000 lính đánh thuê đã thiệt mạng.

Nga nói hạ hơn 2.000 lính đánh thuê ở Ukraine - 1

Lính đánh thuê từ Anh chuẩn bị khởi hành tới tiền tuyến ở phía đông Ukraine hôm 5/3. Ảnh: Reuters.

"Tổng cộng, tính đến ngày 17/6, danh sách mà chúng tôi nhận được cho thấy chuyên gia vũ khí và lính đánh thuê từ 64 nước đã đến Ukraine. Kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, 6.956 người đã đến Ukraine, trong đó 1.956 người đã bị hạ, 1.779 người đã rời khỏi Ukraine. Hiện tại, 3.221 lính đánh thuê vẫn còn sống, họ hoặc chưa bị bắt hoặc chưa đến biên giới Ukraine", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay.

Ông Konashenkov cho biết thêm, dữ liệu chi tiết liên quan đến lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine được đăng tải trong dữ liệu trực tuyến của Bộ Quốc phòng Nga.

Trước đó, ông Konashenkov nói rằng, số lượng lính đánh thuê ở Ukraine đã giảm đáng kể, và từ đầu tháng 5, lính đánh thuê gần như không còn đến Ukraine sau những thiệt hại nặng nề do ít được huấn luyện, không có kinh nghiệm chiến đấu. Moscow nhiều lần thông báo các cuộc không kích nhằm vào những trung tâm huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine.

Nga mở chiến dịch tấn công quân sự vào Ukraine từ cuối tháng 2 với tuyên bố "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Trả lời phỏng vấn hãng tin BBC ngày 16/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: "Chúng tôi gọi đó là chiến dịch quân sự đặc biệt vì chúng tôi không có cách nào khác để giải thích với phương Tây rằng việc kéo Ukraine vào NATO là một hành động tội ác".

Ông nhấn mạnh: "Nga không phải không có khuyết điểm. Nga vẫn là Nga và chúng tôi không hổ thẹn khi chúng tôi chứng tỏ mình là ai". Ông khẳng định, chiến dịch đang diễn ra đúng kế hoạch và sẽ đạt mọi mục tiêu đề ra.

Gần 4 tháng kể từ khi xung đột nổ ra, các cuộc giao tranh giữa 2 bên vẫn diễn ra khốc liệt và hiện tập trung ở mặt trận Donbass, miền Đông Ukraine. Moscow cho biết, kể từ đầu chiến dịch đến nay, quân đội Nga đã phá hủy hàng trăm máy bay chiến đấu, trực thăng, hàng nghìn xe tăng cùng nhiều khí tài khác của Ukraine. Theo Liên Hợp Quốc, xung đột đã khiến khoảng 7 triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa, gây thiệt hại kinh tế nặng nề và làm gián đoạn nguồn cung ngũ cốc cũng như một số hàng hóa thiết yếu khác.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn bế tắc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/6 cho rằng Ukraine đã phá vỡ những cuộc hòa đàm với Nga "theo lệnh từ Mỹ". "Những cuộc đàm phán đã bị đóng băng, dừng lại và phá vỡ. Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều vấn đề. Địa điểm sai, thành phần đoàn không đúng", bà Zakharova cho biết khi đổ lỗi cho Ukraine.

Ukraine và Mỹ chưa bình luận về những cáo buộc này. Trước đó Nhà Trắng nêu rõ quan điểm ủng hộ đàm phán để chấm dứt xung đột, nhưng sẽ không gây sức ép buộc Kiev phải chấp nhận điều khoản này hay điều khoản kia.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine