1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Nổ nghiêm trọng tại mỏ than, hơn 30 người tử nạn

(Dân trí) - 26 công nhân mỏ Nga được tin là không còn cơ hội sống sót, sau khi 5 nhân viên cứu hộ cùng 4 công nhân khác tử nạn, trong các vụ nổ trước và trong quá trình cứu hộ tại mỏ than Severnaya ở thị trấn Vorkuta, thuộc nước cộng hòa Komi.

Các nhân viên cứu hộ tiếp cận hiện trường mỏ than tại Vorkuta. (Ảnh: EPA)
Các nhân viên cứu hộ tiếp cận hiện trường mỏ than tại Vorkuta. (Ảnh: EPA)

Thông tin được Bộ trưởng Các tình trạng Khẩn cấp Vladimir Puchkov xác nhận với báo giới ngày 28/2.

Ông Puchkov khẳng định thực sự không có cơ hội sống sót cho 26 thợ mỏ mất tích trong lòng đất. “Chúng tôi phải tuyên bố rằng mọi thông số quanh khu vực mỏ than xảy ra tai nạn không cho phép bất kỳ ai có thể tồn tại”, vị bộ trưởng nói.

“Dữ liệu cho thấy nhiệt độ ở mức cao và không còn ô xy tại khu vực không gian dưới lòng đất, nơi 26 thợ mỏ mắc kẹt”, ông Puchkov cho biết thêm. “Chính xác là khu vực đó là tâm điểm của vụ nổ thứ 3”.

Trước đó hôm 25/2, một vụ nổ khí metan tại mỏ Severnaya đã kích hoạt 2 vụ nổ khác và làm đất đá trút xuống. Hỏa hoạn cũng đã xảy ra. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, 111 thợ mỏ đang làm việc và có 81 người được đưa lên mặt đất.

4 thợ mỏ thiệt mạng cùng 9 người khác bị thương sau loạt vụ nổ. Số phận của 26 thợ mỏ khác đến nay vẫn chưa thể xác định, và họ hoàn toàn mất liên lạc kể từ đó.

Vụ nổ thứ ba xảy ra sáng sớm nay, trong lúc công tác tìm kiếm cứu nạn đang xảy ra, làm 6 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhân viên cứu hộ. Thêm 5 người khác bị thương.

Bộ Các tình trạng Khẩn cấp Nga khẳng định tình hình tại đây đã xấu đi nhanh chóng.

“Một vụ nổ thứ ba đã diễn ra hôm nay, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Đáng tiếc, 5 nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp đã thiệt mạng trong nỗ lực cứu hộ. Họ đã làm việc trong điều kiện phức tạp nhất và cho thấy sự dũng cảm, anh hùng và sự sẵn sàng cao nhất. Không may là họ đã ngã xuống cùng một thợ mỏ khác”, ông Puchkov tuyên bố.

Thanh Tùng

Theo RIA Novosti