1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga nghi Mỹ lên kế hoạch tổ chức "cách mạng màu" ở Georgia

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tình báo Nga cáo buộc Mỹ đang chuẩn bị tổ chức một cuộc "cách mạng màu" ở quốc gia Liên Xô cũ Georgia.

Nga nghi Mỹ lên kế hoạch tổ chức cách mạng màu ở Georgia - 1

Người dân biểu tình phản đối luật "đặc vụ nước ngoài" ở Tbilisi hồi tháng 4 (Ảnh: Reuters).

Theo hãng Tass, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc, Mỹ dường như đang chuẩn bị dàn dựng một cuộc cách mạng màu để ngăn đảng cầm quyền Giấc mơ Georgia - Dân chủ Georgia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10.

SVR cho rằng, Nhà Trắng "rất không hài lòng với bối cảnh ở Georgi " trước cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 26/10 tại quốc gia Liên Xô cũ.

"Người Mỹ đang chuẩn bị một cuộc cách mạng màu ở Gruzia. Tại "Tbilisi maidan", họ có kế hoạch công khai cái gọi là "bằng chứng gian lận" trong cuộc bỏ phiếu, tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử và yêu cầu thay đổi chính quyền. Các cơ quan thực thi pháp luật Georgia sẽ bị khiêu khích để ngăn chặn các cuộc biểu tình bằng vũ lực", SVR cáo buộc.

Đồng thời, người Mỹ dường như đang cân nhắc các phương án chính trị và kinh tế mạnh mẽ nếu chính quyền Georgia sử dụng vũ lực quá cứng rắn với người biểu tình, cơ quan tình báo Nga tuyên bố.

SVR cáo buộc rằng để chuẩn bị cho cuộc cách mạng màu, "các tổ chức phi chính phủ thân phương Tây của Georgia đang tuyển dụng một số lượng lớn người để theo dõi chặt chẽ quá trình bỏ phiếu".

"Họ được giao nhiệm vụ xác định và ghi lại những sự kiện sắp xảy ra về việc chính quyền sử dụng các nguồn lực hành chính ngay cả khi chúng không tồn tại. Washington đang cung cấp thêm kinh phí cho các hiệp hội thanh niên đối lập địa phương, những tổ chức được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu của các cuộc biểu tình sau bầu cử", SVR viết, nhưng chưa nêu bằng chứng cụ thể.

SVR cho rằng "các lực lượng đối lập Georgia thân Washington vẫn còn phân mảnh bất chấp những nỗ lực của Mỹ, và các liên minh mà họ tạo ra vẫn còn rất mong manh".

"Trong bối cảnh này, đảng cầm quyền Giấc mơ Georgia có thể giành được sự ủng hộ của công chúng. Do đó, Mỹ lo ngại rằng chính quyền Georgia sẽ tiếp tục con đường chủ quyền của họ, từ chối đáp ứng các yêu cầu của phương Tây vốn trực tiếp trái ngược với lợi ích quốc gia của nước này. Nhà Trắng coi kịch bản này là không thể chấp nhận được", SVR cáo buộc.

Theo SVR, Mỹ có thể sẽ gia tăng sức ép lên chính quyền Georgia trên diện rộng trong những tuần còn lại trước cuộc bầu cử nhằm làm suy yếu vị thế của đảng cầm quyền càng nhiều càng tốt, thông qua các biện pháp trừng phạt.

Cả Mỹ và Georgia chưa bình luận về thông tin từ phía Nga.

Quan hệ giữa 2 nước đã xấu đi kể từ hồi tháng 6 khi Georgia đã thông qua luật "đặc vụ nước ngoài" bất chấp những quan ngại từ phía Mỹ và châu Âu. 

Luật yêu cầu các cá nhân và tổ chức, trong đó có các hãng truyền thông, nhận trên 20% tài trợ nước ngoài phải đăng ký là "bên chịu ảnh hưởng từ nước ngoài". Người ủng hộ nói dự luật làm tăng tính minh bạch của truyền thông, trong khi những người chỉ trích so sánh nó với một đạo luật tương tự của Nga.

Hồi đầu năm nay, nhiều người Georgia đã tổ chức các cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thủ đô Tbilisi để phản đối văn bản mà họ gọi là "luật pháp Nga".

Hồi tháng 7, Thủ tướng Irakli Kobakhidze cảnh báo Georgia có thể sẽ trở thành mặt trận đối đầu quân sự thứ 2 với Nga trong vài ngày nếu phe đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10.

"Về mặt lý thuyết, bạn có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Phong trào Quốc gia tập thể (phe đối lập) lên nắm quyền. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng không phải trong 2,3 hoặc 4 tháng mà là trong vài ngày, Georgia sẽ trở thành mặt trận chống Nga thứ 2. Tôi đảm bảo điều này dựa trên thông tin tôi có", ông Kobakhidze nói.

Theo Tass