1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu tổn thất của Ukraine ở hai mặt trận phản công chủ lực

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine đã mất hàng trăm quân trong các cuộc giao tranh ở Zaporizhia và Donetsk khi chiến dịch phản công được cho là vừa mới bắt đầu.

Nga nêu tổn thất của Ukraine ở hai mặt trận phản công chủ lực - 1

Xe quân sự của lực lượng Ukraine di chuyển ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trong ngày 12/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục nỗ lực phản công ở hướng Nam Donetsk. Tại khu vực Vremovka, nhóm Vostok của lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của đối phương từ hướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) và khu vực Zaporizhia.

"Trong ngày qua, có tới 250 quân nhân Ukraine, 5 xe tăng, 7 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 ô tô, một hệ thống pháo tự hành Akatsiya và một lựu pháo D-30 đã bị phá hủy ở hướng Zaporizhia", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga cũng đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine ở hướng Donetsk và Kiev đã tổn thất tới 140 quân nhân ở hướng này trong một ngày.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên biển, nhằm vào các địa điểm triển khai lực lượng dự bị của quân đội Ukraine.

Vladimir Rogov, một quan chức cấp cao của chính quyền khu vực Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, cho biết các cuộc giao tranh khốc liệt đang diễn ra trong khu vực, trong khi các lực lượng Ukraine đã chiếm được các khu định cư Neskuchnoye và Makarovka.

"Hiện tại, một cuộc phản công đã được các quân nhân của chúng tôi phát động - sư đoàn 127 đang tham chiến, tiến công về phía trước. Đồng thời, lực lượng không quân Nga đang hỗ trợ rất nhiều", ông Rogov cho biết thêm.

Theo ông Rogov, các máy bay trực thăng tấn công của Nga đang hoạt động và "các cuộc pháo kích qua lại và giao tranh khốc liệt với cường độ cao vẫn tiếp tục" ở khu vực lân cận làng Urozhaine. Ông Rogov thừa nhận các lực lượng Ukraine đang "giữ vị trí của họ ở vùng ngoại ô phía bắc và phía đông của ngôi làng".

Ukraine đã lên kế hoạch cho chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm đẩy lùi các lực lượng Nga trong vài tháng qua. Các chuyên gia quân sự Ukraine và phương Tây đã nhiều lần tuyên bố, Zaporizhia dự kiến là một trong những mục tiêu chính của Kiev trong chiến dịch phản công, vì khu vực này sẽ mở đường tiếp cận Biển Azov và cắt đứt hành lang trên bộ tới Crimea.

Vào cuối ngày 12/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bình luận về các cuộc giao tranh ở hai mặt trận Donetsk và Zaporizhia. Ông tuyên bố các lực lượng Ukraine sẽ gây tổn thất cho Nga ở các mặt trận này.

"Các trận chiến rất khốc liệt, nhưng chúng ta vẫn tiến về phía trước và điều này rất quan trọng. Gây tổn thất cho đối phương là những gì chúng ta cần làm. Mặc dù thời tiết những ngày này không thuận lợi, những cơn mưa khiến nhiệm vụ của chúng ta trở nên khó khăn hơn, nhưng sức mạnh của các chiến binh vẫn mang lại kết quả", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky nói rằng các khu vực giao tranh "quan trọng nhất và nóng nhất" là ở hướng Tavria và Khortytsia. Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, trong tuần qua, các lực lượng Ukraine ở thành phố Bakhmut đã tái chiếm 16km2. Ở cánh trái ở Bakhmut, quân đội Ukraine tiến thêm 1, km và ở cánh phải, họ tiến thêm 3,5km.

Bakhmut là thành phố chiến lược thuộc tỉnh Donetsk. Nga tuyên bố kiểm soát Bakhmut hồi tháng 5 sau các cuộc giao tranh đẫm máu và kéo dài nhất kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022. Mặc dù lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner tuyên bố giành quyền kiểm soát Bakhmut và bàn giao các vị trí của họ cho lực lượng Nga, nhưng Bakhmut cho đến nay vẫn là một điểm nóng trên tiền tuyến của Ukraine.

Theo Sputnik