1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Mỹ vẫn chưa công bố hết chương trình tra tấn tàn bạo của CIA

(Dân trí) - Nga hôm qua đã hối thúc Mỹ công bố toàn bộ tài liệu về chương trình tra tấn tù nhân tàn bạo của Cơ quan tình báo trung ương (CIA) sau khi cho biết phần lớn nội dung của bản báo cáo “gây sốc” này vẫn được giữ bí mật.

Tù nhân gần như chết ngạt sau khi bị tra tấn bằng hình thức bịt mắt dội nước của CIA.
Tù nhân gần như chết ngạt sau khi bị tra tấn bằng hình thức bịt mắt dội nước của CIA.

Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm qua ở thủ đô Mátxcơva, phái viên phụ trách nhân quyền của Bộ Ngoại giao Nga Konstantin Dolgov cho biết Điện Kremlin thực sự sốc trước báo cáo của Thượng viện Mỹ về chương trình tra tấn tù nhân tàn bạo đã được CIA bí mật duy trì suốt hơn 10 năm qua.

“Phần tài liệu được công bố là bằng chứng mới nhất về những vi phạm nhân quyền một cách thô bạo và có hệ thống của nhà chức trách Mỹ. Điều này không phù hợp với những tuyên bố của Mỹ rằng nước này là hình mẫu dân chủ”, ông Dolgov nhấn mạnh.

 Ông Dolgov cho rằng phần lớn tài liệu vẫn được Mỹ giữ bí mật nên các nhà hoạt động nhân quyền quốc tế phải gây sức ép để Mỹ phải công bố phần còn lại của tài liệu tra tấn tù nhân dã man này.

“Phần lớn nội dung của bản báo cáo vẫn được giữ bí mật… Các nhà hoạt động nhân quyền quốc tế cần gây sức ép để Mỹ công bố toàn bộ thông tin về các vụ vi phạm trong cuộc chiến chống khủng bố của Washington”, phái viên phụ trách nhân quyền của Bộ Ngoại gia Nga hối thúc.

Ông Dolgov đưa ra tuyên bố trên ngay sau khi Phủ Thủ tướng Anh thừa nhận lãnh đạo tình báo nước này đã đề nghị xóa một vài phần trong báo cáo tổng quát của Thượng viện Mỹ về việc CIA sử dụng nhục hình sau thảm họa khủng bố 11/9/2001.

“Lãnh đạo các cơ quan tình báo Anh đã đề nghị biên tập phần tổng quan của báo cáo này để tránh gây tổn hại đến an ninh quốc gia”, người phát ngôn của Thủ tướng Anh David Cameron xác nhận ngày hôm qua.

Người phát ngôn trên giải thích những phần đã xóa trong báo cáo không phải để tránh cho chính phủ Anh “khỏi bẽ mặt” hay che đậy bất cứ cáo buộc nào về sự liên quan của London trong các hình thức tra tấn mà Mỹ đã sử dụng.

Lời thừa nhận của Anh đã làm dấy lên những nghi ngờ rằng báo cáo toàn diện về chương trình tra tấn các nghi can al-Qaeda của CIA đã được làm nhẹ đi hòng che đậy sự dính líu của các đồng minh thân cận của Mỹ trong cuộc chương trình bắt cóc và tra tấn toàn cầu.

Một số nước, trong đó có Nga, nghi ngờ chương trình tra tấn trên thực tế tàn bạo hơn nhiều so với những gì mà CIA thừa nhận và báo cáo của Thượng viện Mỹ đã công bố.

Trước đó, hôm 9/12, Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ do đảng Dân chủ nắm quyền đã công bố bản báo cáo tóm lược về các hoạt động của CIA, trong đó đề cập đến các biện pháp tra tấn và thẩm vấn tàn bạo đối với những đối tượng tình nghi khủng bố. 

Báo cáo dài 480 trang cho biết, sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, CIA đã tiến hành chiến dịch bắt giữ, thẩm vấn và tra tấn bằng các biện pháp cực kỳ tàn bạo. Theo đó, đã có ít nhất 100 nghi phạm bị bắt giữ và tra khảo bằng những hình thức hết sức tàn bạo như bịt mắt dội nước, đánh đập, giam ngoài trời lạnh và không cho ngủ...

Hầu hết các màn tra tấn được thực hiện tại các trung tâm giam giữ bên ngoài nước Mỹ như ở Afghanistan, Ba Lan, Romania và Thái Lan...

Chương trình này được thực hiện dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush của đảng Cộng hòa nhưng vẫn được kéo dài đến gần đây do CIA đã giấu diếm và đánh lừa chính quyền của Tổng thống Obama cũng như Quốc hội.

Sau khi Thượng viện Mỹ công bố báo cáo trên, dư luận quốc tế đã đồng loạt chỉ trích hành động của CIA, cáo buộc Mỹ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Tuy nhiên, 3 cựu Giám đốc CIA gồm George Tenet, Porter Goss và Michael Hayden cho rằng báo cáo của Thượng viện là toan tính chính trị của đảng Dân chủ nhằm tấn công đảng Cộng hòa trong bối cảnh nước Mỹ sắp bước vào chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Vũ Anh
Tổng hợp