1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga, Mỹ cùng chuẩn bị phương án đối đầu quân sự tại Syria

(Dân trí) – Cuộc khủng hoảng tại Syria ngày càng tiến gần tới mô hình một cuộc chiến tranh ủy nhiệm khi Nga cho biết nước này sẵn sàng phái nhiều tàu chiến tới Địa Trung Hải, trong khi Mỹ cũng đang tiến gần tới quyết định can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

Hải quân Nga đã sẵn sàng đưa tàu chiến tới Syria.
Hải quân Nga đã sẵn sàng đưa tàu chiến tới Syria. 

Trong thông báo tối 15/6, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga cho biết Hạm đội Hắc Hải thuộc quân chủng Hải quân nước này sẵn sàng phái nhiều tàu chiến tới quân cảng Tartus của Syria.

“Các tàu chiến của Nga sẵn sàng lên đường để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho căn cứ quân sự mà Nga thuê của Syria ở Địa Trung Hải”, tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu nêu rõ.

Cũng theo tuyên bố trên, đến sáng 16/6, toàn bộ các tàu chiến của Hạm đội Hắc Hải vẫn đang neo đậu tại hải cảng Sevatopol. Trong số này có cả những tàu lớn chở lính thủy đánh bộ của Nga.

Thông tin về việc Nga sẵn sàng cử tàu chiến tới Syria được đưa ra cùng thời điểm có nguồn tin từ Mỹ và Trung Đông nói rằng, trên thực tế, Mátxcơva đã cử một nhóm lính thủy đánh bộ tới cảng Tartus.

Theo một số nguồn tin phương Tây, số lính thủy trên đến Syria hôm 16/6 bằng tàu đổ bộ Sezar Kulikov và hiện tàu này đang trên đường từ Tartus trở về cảng Sevatopol.

Trước đó, vào tháng Giêng, hải quân Nga cũng đã phái một đoàn tàu chiến, dẫn đầu là tàu sân bay mang tên Đô đốc Kurnetsov đến Tartus, nơi các tàu chiến của hải quân Nga thường xuyên có mặt từ năm 1971 đến nay và sẽ còn tiếp tục hiện diện thường xuyên hơn trong thời gian tới theo một thỏa thuận đạt được năm 2008 giữa Mátxcơva và Damascus.

Thỏa thuận nêu rõ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đồng ý chuyển đổi quân cảng Tartus thành căn cứ lâu dài của tàu chiến Nga tại Trung Đông.

Trong khi đó, Mỹ cũng đang ráo riết chuẩn bị các phương án quân sự riêng trong trường hợp phải hành động ở Syria.

Theo đó, ngoài việc lập các kịch bản hành động và hoàn tất khâu chuẩn bị cho các đơn vị quân đội nằm trong danh sách có thể tham chiến tại Syria, Washington cũng đang cân nhắc khả năng cung cấp vũ khí hạng nặng cho phe đối lập chống chính quyền Damascus thông qua việc bán vũ khí cho Ảrập Xêút và Qatar.

“Chính quyền Mỹ đang rất gần với quyết định về loại vũ khí và thời điểm giao hàng cho phe nổi dậy Syria. Hầu hết các danh mục mà Washington sẵn sàng gửi đi đã được Ảrập Xêút và Qatar đặt mua”, một nguồn tin Washington cho biết.

Cũng theo nguồn tin trên, Nhà Trắng cũng gần đi đến quyết định về quy mô chiến dịch quân sự tại Syria và đang bàn thảo tất cả những điều này với phái đoàn đại diện của Quân đội Syria Tự do (FSA) đang có mặt tại Washington.

Trong cuộc gặp của nhóm này với Đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford và chuyên gia về Syria của Bộ Ngoại giao Mỹ Fred Hof, đại diện FSA đã đưa ra hai danh mục cần thông qua: đó là các loại vũ khí hạng nặng và các mục tiêu cần tấn công để có thể bẻ gẫy hoàn toàn quân đội cũng như chính quyền đương nhiệm của Syria.

Theo nhận định của một số quan chức Mỹ thân cận với cuộc gặp trên, "can thiệp quân sự là điều sẽ xảy ra. Vấn đề vào thời điểm nào mà thôi".

Đức Vũ