1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga muốn trở thành nhà cung cấp năng lượng hàng đầu cho châu Á

(Dân trí) - Nga muốn đảm bảo vai trò là nhà cung cấp năng lượng hàng đầu cho các thị trường ở châu Á. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin PTI của Ấn Độ ngay trước khi ông lên đường đi thăm quốc gia châu Á này vào ngày hôm nay 10/12.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Putin cho biết Nga đang hướng đến các thị trường châu Á nhằm đa dạng hóa nguồn xuất khẩu khí đốt của nước này trong bối cảnh đang có những căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Tổng thống Putin khẳng định: "Nga mong muốn đóng vai trò đi đầu trong việc cung cấp năng lượng cho thị trường châu Á".

Theo ông Putin, trước đây Nga chủ yếu xuất khẩu khí thiên nhiên sang các nước phương Tây. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ của châu Âu tăng quá chậm, trong khi các rủi ro về chính trị, pháp luật và vận chuyển khí đốt lại đang tăng lên. Trong khi đó, các nền kinh tế châu Á đang tăng trưởng nhanh chóng. Do vậy, Nga muốn đa dạng hóa các điểm đến cho nguồn cung của mình.

Tổng thống Nga cho biết thêm, từ đầu năm 2017, Ấn Độ sẽ bắt đầu nhận được những lô hàng khí hóa lỏng (LNG) theo thỏa thuận đạt được giữa Tập đoàn khí đốt Gazprom và công ty GAIL của Ấn Độ hồi năm 2012.

Theo thỏa thuận có thời hạn 20 năm, Nga mỗi năm sẽ cung cấp cho Ấn Độ khoảng 2,5 triệu tấn LNG.

Tập đoàn Gazprom từng đánh giá Ấn Độ là một trong những thị trường tiêu thụ LNG quan trọng của nước này. Gazprom cũng mong muốn tiếp tục được hợp tác với GAIL để giúp Ấn Độ đáp ứng nhu cầu năng lượng trong thời gian tới, cũng như giúp Nga bảo đảm đầu ra cho hoạt động xuất khẩu năng lượng của nước này.

Ngọc Anh
Tổng hợp