1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Máy bay bị Thổ Nhĩ Kỳ chặn chở thiết bị radar

(Dân trí) - Nga hôm qua 12/10 thừa nhận chiếc máy bay Syria bị Thổ Nhĩ Kỳ chặn trên không phận nước này chở thiết bị radar nhưng chúng hợp pháp và có thể dùng cho cả mục đích dân lẫn quân sự.

 

Chiếc máy bay chở khách của Syria bị Thổ Nhĩ Kỳ tin là chở thiết bị quân sự.
Chiếc máy bay chở khách của Syria bị Thổ Nhĩ Kỳ nghi là chở thiết bị quân sự.

“Không có vũ khí nào trên máy bay”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay.

 

Bình luận của ông được đưa ra sau đợt khẩu chiến nảy lửa qua lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria về bản chất số hàng bị thu giữ.

 

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ trước đó cho biết thiết bị quân sự do Nga sản xuất đã được tìm thấy trên máy bay, song phía Syria phủ nhận.

 

Damascus đã thách thức Thổ Nhĩ Kỳ đưa những hàng hóa bị thu giữ đó ra công chúng.

 

Mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi nghiêm trọng vào tuần trước sau khi 5 thường dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng vì bị trúng pháo bắn từ Syria sang.

 

Hôm qua, được biết Thổ Nhĩ Kỳ đã tức tốc phái chiến đấu cơ sau một vụ tấn công nhằm vào thị trấn biên giới Syria của lực lượng chính phủ Syria. Trong khi đó, bên phía Syria, các nhà hoạt động ủng hộ phe nổi dậy cho biết quân nổi dậy đã chiếm được một căn cứ không quân của chính phủ gần thành phố Aleppo, thành phố tây bắc đang bị tàn phá bởi các cuộc giao tranh ác liệt.

 

“Hàng dùng được cả hai mục đích”

 

Máy bay Syria đã bị chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ chặn khi đang trên đường từ Mátxcơva tới Damascus vào hôm thứ tư vừa qua, và bị ép phải hạ cánh xuống Ankara.

 

“Chúng tôi không có bí mật nào”, Ngoại trưởng Nga cho hay tại Mátxcơva, trong bình luận chính thức đầu tiên của chính phủ Nga về số hàng trên chiếc máy bay Syria Airbus 320.

 

“Dĩ nhiên không hề và cũng không thể có có vũ khí trên máy bay”.

 

“Số hàng này là thiết bị kỹ thuật điện tử dùng cho các trạm radar và đây là thiết bị lưỡng mục đích, không bị cấm theo bất kỳ công ước quốc tế nào”, ông Sergei Lavrov khẳng định.

 

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cũng thừa nhận Nga không vi phạm lệnh cấm vận đối với chính phủ Syria. Song bà cho rằng chính sách ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad của Nga “vẫn phá sản về mặt đạo đức”.

 

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Viktor Murakhovsky cho rằng thiết bị “chắc chắn là dùng cho các hệ thống phòng không”. Ông cũng cho biết các thiết bị bị tịch thu là những phần cần phải được thay thế thường xuyên trong các hệ thống phòng không.

 

Nga là đồng minh lớn của chính quyền Syria, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lên án kịch liệt Tổng thống Assad kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Syria nổ ra hơn một năm trước. Nga còn có nhiều hợp đồng vũ khí với Syria, trị giá hàng tỷ USD.

 

Phan Anh

Theo BBC