1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lập đội tàu ngầm có khả năng mang ngư lôi hạt nhân

Minh Phương

(Dân trí) - Biên đội tàu ngầm có khả năng mang ngư lôi hạt nhân của Nga có thể đi vào hoạt động khoảng cuối năm 2024.

Nga lập đội tàu ngầm có khả năng mang ngư lôi hạt nhân - 1

Tàu ngầm Belgorod của Nga (Ảnh minh họa: Defense News).

"Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập biên đội tàu ngầm hạt nhân phục vụ mục đích đặc biệt. Đơn vị này có thể hoạt động từ tháng 12/2024 hoặc nửa đầu năm 2025", hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin quốc phòng giấu tên của Nga ngày 2/4 cho hay.

Theo nguồn tin trên, biên đội tàu ngầm mang ngư lôi sử dụng năng lượng hạt nhân Poseidon trên sẽ thuộc biên chế Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Trước đó, TASS cho biết, siêu ngư lôi Poseidon được thiết kế để triển khai trên các tàu ngầm hạt nhân Belgorod và Khabarovsk của Nga.

Hiện có rất ít chi tiết được xác thực liên quan đến chương trình phát triển ngư lôi Poseidon đặc biệt này của Moscow. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự tin rằng nó là sự kết hợp giữa thiết kế ngư lôi và thiết bị không người lái có thể phóng từ tàu ngầm hạt nhân.

Hồi tháng 1, Nga tuyên bố đã sản xuất những ngư lôi Poseidon đầu tiên. Cuối tháng trước, Moscow cho hay, một cơ sở hạ tầng phục vụ cho các tàu ngầm hạt nhân có thể mang ngư lôi Poseidon sẽ được hoàn thiện ở bán đảo Kamchatka, nơi các tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương đồn trú. 

Siêu ngư lôi Poseidon lần đầu được biết đến qua công bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2018. Ông Putin nói rằng, đây là một loại vũ khí hạt nhân chiến lược mới ít ồn, khả năng cơ động cao, tầm hoạt động không hạn chế và có thể lặn sâu và di chuyển nhanh hơn bất cứ tàu ngầm, ngư lôi nào. Ngoài ra, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định: "Hiện nay trên thế giới không loại vũ khí nào có thể ngăn chặn các ngư lôi này".

Ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon là một phương tiện không người lái dưới nước, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Theo TASS, Poseidon được thiết kế để phóng cách mục tiêu cách xa hàng trăm km, và có thể di chuyển sát đáy đại dương để né các hệ thống phòng thủ ven biển.

Sidharth Kaushal, một chuyên gia về phòng thủ tên lửa và hải quân tại tổ chức RUSI (Anh), cho biết ngư lôi Poseidon dài khoảng 20m, có khả năng lặn sâu 1.000m và tầm hoạt động ít nhất 10.000km. Nó có thể đạt tốc độ tối đa 90km/h, nhanh gấp đôi các tàu ngầm thông thường và cũng khó bị phát hiện hơn. Theo đánh giá, nó có thể xóa sổ các căn cứ hải quân, xưởng đóng tàu, nhóm tác chiến tàu sân bay hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho các thành phố ven biển nếu xung đột hạt nhân nổ ra.

Shaun Burnie, một chuyên gia cấp cao về hạt nhân tại tổ chức Greenpeace năm ngoái từng nhận định, sức công phá của ngư lôi Poseidon gấp khoảng 7 lần của quả bom hạt nhân mà quân đội Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào năm 1945.

Mark Foreman, chuyên gia hạt nhân tại Đại học Công nghệ Chalmers (Thụy Điển), cho rằng Poseidon đặc biệt nguy hiểm vì nó có thể phát nổ dưới nước.

Theo Reuters