1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga kích hoạt "bão lửa" ở Kupyansk, sắp tấn công lớn

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Quân đội Nga có thể tăng cường nỗ lực tấn công Kupyansk ở Kharkov trong những tuần tới. Thời gian khai hỏa sớm nhất có thể diễn ra vào ngày 15/1, theo các chuyên gia của ISW.

Nga kích hoạt bão lửa ở Kupyansk, sắp tấn công lớn - 1

Binh sĩ Ukraine ở mặt trận (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga bắt đầu kích hoạt "bão lửa" ở Kupyansk

Kyiv Post hôm 5/1 đưa tin, Nga đã tiến hành tập kích hỏa lực bằng súng cối, pháo binh và tên lửa quy mô lớn, rất tập trung và dữ dội vào khu vực Kharkov trong những tuần gần đây với mục tiêu làm mềm chiến trường. Điều đó cho thấy sự chuẩn bị của họ cho một chiến dịch phản công ở khu vực Kharkov.

Tư lệnh Lục quân Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky, đã cảnh báo rằng đối phương đang thực hiện các đợt xung phong theo kế hoạch trong quá trình tái bố trí lực lượng để chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp xảy ra vào Liman. Moscow đã chuyển hướng nhiều xe bọc thép và pháo binh hơn để cố gắng tấn công bằng các nhóm bộ binh, thường bao gồm các đơn vị được gọi là "Storm Z".

Ukraine đã dành nhiều tháng để chuẩn bị phòng thủ  theo hướng Kupyansk, nơi chỉ còn lại 26.000 cư dân địa phương. Thành phố có thể trở thành cứ điểm hậu cần quan trọng cho cuộc tấn công của Moscow ở phía nam hoặc phía tây nếu bị Điện Kremlin kiểm soát.

Kể từ đầu năm, số vụ pháo kích vào Kharkov và các thành phố lân cận đã gia tăng đáng kể. Nga đang ngày càng tấn công khu vực Kharkov nhiều hơn bằng tên lửa S-300. Các đơn vị phòng không Ukraine đóng tại khu vực Kharkov gần như không có hiệu quả trước những cuộc tấn công của S-300.

Theo báo cáo của Telegraph, tên lửa đất đối không đã được lập trình lại để tấn công mặt đất và do tốc độ di chuyển của đạn trong khoảng cách ngắn nên chúng gần như không thể bị đánh chặn.

100.000 quân Nga sẵn sàng tấn công Kupyansk

Ukrainska Pravda đưa tin, các nhà phân tích quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết, quân đội Nga có một lực lượng khá mạnh và hầu như chưa bị sứt mẻ, dường như có điều kiện thuận lợi để tăng cường hoạt động ở hướng Kupyansk thuộc vùng Kharkiv và Lugansk.

Giới chức Ukraine từng cho biết Moscow đặt mục tiêu chiếm Kupyansk và Borovaya (cách Svatovo 35km về phía tây) vào mùa đông năm 2024.

ISW báo cáo rằng, việc chiếm được các thị trấn này có thể sẽ đánh bật lực lượng Ukraine khỏi bờ đông sông Oskol ở khu vực Kharkov và tạo điều kiện cho các hoạt động tấn công của Nga trong tương lai dọc theo tuyến Kupyansk - Svatovo - Kremennaya.

Tốc độ hoạt động của Nga theo hướng Kupyansk và sự bố trí rõ ràng của các lực lượng Moscow ở khu vực Lugansk và Kharkov nói chung không cho thấy cách tiếp cận của một chiến dịch tấn công quy mô lớn của Moscow dọc theo toàn bộ phòng tuyến Kupyansk - Liman.

Các nhà phân tích quân sự lưu ý rằng, hiện tại quân đội Nga chưa tích lũy đủ lực lượng ở khu vực Belgorod để tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn ở bất kỳ đâu ở phía bắc hoặc đông bắc khu vực Kharkov.

Các quan chức Ukraine chưa công khai thông tin về việc Nga đột ngột tăng cường lực lượng theo hướng Kupyansk.

Moscow dường như đang dần xây dựng lại các đơn vị đã chịu tổn thất đáng kể trong chiến dịch phản công của Kiev vào tháng 9/2022 và cuộc tấn công thất bại của Nga đông xuân 2023. Bộ chỉ huy Nga dự định sử dụng các đơn vị đã được nghỉ ngơi và phục hồi tương đối tốt này để tăng cường các hoạt động tấn công cục bộ bắt đầu vào tháng 10/2023.

Nga kích hoạt bão lửa ở Kupyansk, sắp tấn công lớn - 2

Tổng thống Ukraine Zelensky đi thăm tiền tuyến tại khu vực Kharkov (Ảnh: AP).

Các lực lượng Moscow hoạt động theo hướng Kupyansk - chủ yếu bao gồm Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 và Tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 6 (cả hai đều thuộc Quân khu phía Tây) - đã không tích cực tham gia vào các hoạt động tấn công lớn kể từ khi giao tranh lên đến đỉnh điểm hồi tháng 4/2023.

Quân chính quy của Moscow theo hướng Kupyansk được triển khai chủ yếu từ Quân khu phía Tây và do đó có sự gắn kết nhất định về mặt tổ chức, không giống ở các khu vực khác của Ukraine, thường được triển khai từ các quân khu và đơn vị đổ bộ đường không khác nhau. Sự gắn kết tương đối của việc tập hợp các lực lượng của Nga theo hướng Kupyansk đảm bảo khả năng chỉ huy và kiểm soát các lực lượng này hiệu quả hơn. 

Hiện vẫn chưa rõ liệu các đơn vị này của Nga có khả năng tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn hiệu quả hơn đáng kể so với các hoạt động tấn công xung quanh Avdiivka hay không.

Báo The Telegraph của Anh ngày 4/1 dẫn tin một nguồn tin giấu tên "thân cận" với quân đội Ukraine cho biết, quân Nga có thể tiến hành một "cuộc tấn công trên bộ" sớm nhất là vào ngày 15/1.

Đại diện Bộ tư lệnh Lục quân Ukraine - Trung tá Vladimir Fityo - trả lời trên Telegraph ngày 5/1 cho biết, quân đội Ukraine không ghi nhận những thay đổi về thành phần lực lượng đối phương tại khu vực Kharkov hoặc trên lãnh thổ Nga giáp khu vực Kharkov, và quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở khu vực Sinkovka nhằm chiếm Kupyansk.

Thống đốc khu vực Kharkov Oleg Sinegubov cũng trả lời Telegraph, lưu ý rằng quân đội Nga không tập trung ở khu vực Kharkov để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn và cường độ các cuộc tấn công của đối phương theo hướng Kupyansk đã giảm trong 3 ngày qua do điều kiện thời tiết xấu.

Ông Sinegubov lưu ý rằng quân đội Nga đang tận dụng tốc độ hoạt động chậm do điều kiện thời tiết xấu để điều động quân tiếp viện đến tiền tuyến cũng như huấn luyện và phối hợp các đơn vị.

Nhận xét của 2 quan chức Fityo và Sinegubov nhất quán với đánh giá của ISW rằng lực lượng Nga có thể tăng cường các hoạt động tấn công, nhưng không phát động một chiến dịch tấn công toàn diện với lực lượng hiện có theo hướng Kupyansk.

Moscow có thể đang tiến hành tăng cường dần dần, vì các quan chức Ukraine báo cáo rằng tính đến tháng 10/2023, quân đội Nga đã tập trung hơn 100.000 quân theo hướng Kupyansk và Liman.

Theo Ukrainska Pravda, Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine