1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga hạ thủy tàu phá băng thế hệ mới chạy bằng năng lượng hạt nhân

(Dân trí) - Hãng đóng tàu Baltic ngày 25/5 thông báo mẫu tàu phá băng thế hệ mới chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga sẽ được hạ thủy tại Saint Petersburg.

Hình mô phỏng tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân (Ảnh:
Hình mô phỏng tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân (Ảnh: Sputnik)

Hãng đóng tàu Baltic, một đơn vị của tập đoàn United Shipbuilding, đã ký thỏa thuận trị giá 1,68 tỷ USD để đóng hai tàu phá băng thuộc dự án Project 22220 với Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nga (Rosatom) hồi tháng 5/2014.

Theo kế hoạch, các mẫu tàu phá băng chạy bằng năng lượng nguyên tử sẽ được đưa vào hoạt động trong năm 2019 và 2020.

Thông báo được đăng tải trên trang mạng chính thức của hãng đóng tàu Baltic khẳng định: "Lễ hạ thủy chính thức của tàu phá băng đầu tiên trong dự án Project 222220 sẽ diễn ra vào ngày 26/5 trên đường trượt A tại công ty đóng tàu Baltic".

Nếu được đưa vào hoạt động, tàu phá băng thế hệ mới chạy bằng năng lượng hạt nhân, hay còn gọi là "Arktika", sẽ trở thành con tàu lớn nhất thế giới và có nhiều tính năng độc đáo nhất.

Theo hợp đồng giữa hai bên, quá trình đóng và thử nghiệm tàu Arktika thế hệ mới sẽ được hoàn thành vào tháng 12/2017.

Những mẫu tàu phá băng mới nhất sẽ được Nga sử dụng trên các vùng biển ở Bắc Cực cũng như các khu vực ở sông Polar.

Dự án Project 22220 là những chiếc tàu phá băng có chiều dài khoảng 175 mét, chiều rộng 34 mét và lượng giãn nước 33.540 tấn.

Những mẫu tàu thuộc dự án Project 22220 sẽ được trang bị các lò phản ứng thế hệ mới là RITM-200.

Ngọc Anh
Theo Sputnik