1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đưa “xe tăng bay” Su-25 tái xuất Syria, “chảo lửa” Idlib sắp nóng trở lại?

(Dân trí) - Nga được cho là đã đưa các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-25 trở lại chiến trường Syria sau 1 năm vắng bóng, làm dấy lên những đồn đoán rằng Moscow đang dồn lực lượng chuẩn bị cho chiến dịch quy mô lớn ở Idlib.

D1sW1caWoAAzJeK.jpg

Ảnh vệ tinh cho thấy Nga đã điều thêm Su-25 tới Syria (Ảnh: Image Sat)

Công ty Image Sat có trụ sở ở Israel ngày 15/3 đã công bố một bức ảnh vệ tinh chụp từ trên cao căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria, cho thấy Nga dường như đã điều động các máy bay chiến đấu Su-25 trở lại chiến trường này sau 1 năm “im hơi lặng tiếng”, theo Almasdar News.

Động thái của Nga diễn ra chỉ vài ngày sau khi không quân Nga mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào sào huyệt của nhóm khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) gần thủ phủ của Idlib.

Theo hãng tin RT, cuộc không kích ngày 13/3 diễn ra sau khi Nga nắm được thông tin rằng, các phần tử khủng bố đang âm mưu dùng các máy bay không người lái tại đây để tấn công căn cứ không quân Hmeimim. Cuộc không kích đã phá hủy một kho đạn dược và cũng là nơi cất giữ phi đội máy bay không người lái của HTS.

Hiện thời, lực lượng quân đội Ả-rập Syria (SAA) đang chuẩn bị một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào các nhóm khủng bố thánh chiến và phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ ở khu vực xuống thang căng thẳng tại Idlib. Giới quan sát cho rằng việc Nga đưa Su-25 trở lại Syria là dấu hiệu cho thấy Nga có thể sẽ tham gia vào một phần của chiến dịch.

Theo Almasdar News, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ không ủng hộ hoàn toàn nếu Nga thực sự tham chiến ở Idlib vì Ankara quan ngại lực lượng do họ ủng hộ sẽ bị ảnh hưởng. Giới quan sát cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ hiện được coi là trở ngại lớn nhất của chiến dịch nói trên vì SAA sẽ không tấn công vào khu vực lực lượng vũ trang của Ankara đang hiện diện quân sự.

Su-25 được thiết kế chuyên thực hiện các nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực tầm gần từ trên không. Máy bay còn có một pháo uy lực mạnh 2 nòng cỡ 30mm GSh-2-30 lắp ở mũi máy bay có tốc độ bắn 3.000 phát/phút. Với những loại vũ khí này, Su-25 hoàn toàn có khả năng tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép hạng nặng. Su-25 trang bị 2 động cơ tuabin phản lực R-195 cho phép đạt tốc độ tối đa 975km/h.

Chiêm ngưỡng "xe tăng bay" Sukhoi Su-25 của Nga

Đức Hoàng

Theo Almasdar News