1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đòi NATO giải thích việc tăng quân gần biên giới

(Dân trí) - Phản ứng trước những động thái tăng cường hiện diện quân sự của NATO gần khu vực biên giới nước mình, Bộ ngoại giao Nga đã yêu cầu “giải thích đầy đủ”. Đồng thời Mátxcơva cảnh báo sẽ đáp trả các hành động của Washington.

Ngoại trưởng Nga
Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

“Chúng tôi không chỉ chờ đợi một câu trả lời, mà phải là một câu trả lời đáp ứng đầy đủ các quy định đã được thống nhất”, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định sau các cuộc hội đàm với người đồng cấp phía Kazakhstan Yerlan Idrisov đang tới công du Nga.

Nga và NATO đã thỏa thuận rằng không được phép hiện diện quân sự lớn trên lãnh thổ các quốc gia Đông Âu.

Hồi đầu tuần này, Mỹ cho biết đã điều 6 chiến đấu cơ F-15 tuần tra biển Baltic, và triển khai 12 chiếc F-16 tới Ba Lan, đồng thời lệnh cho một tàu khu trục tên lửa tới Biển Đen.

Mátxcơva sẽ theo dõi sát sự hiện diện của các chiến hạm Nato tại Biển Đen để đảm bảo rằng nó không vượt khỏi các quy định đã được thống nhất về sự hiện diện trong khu vực này, ông Lavrov khẳng định. “Chúng tôi đã lưu ý việc tàu chiến Mỹ gần đây đã nhiều lần kéo dài thời gian lưu lại”.

Trong khi đó, ông Lavrov khuyên Ukraine và phương Tây không nên thổi phồng việc Nga diễn tập quân sự trong khu vực phía Nam Rostov. Ông cho rằng việc Nga di chuyển binh sỹ bên trong lãnh thổ của mình không hề bị cấm.

“Nếu ai đó đưa ra thuật ngữ “xuống thang chính trị”, thì những lời lẽ đe dọa trước hết phải được xuống thang. Giờ thì những lời đe dọa đã vượt xa những giới hạn hợp lý. Những người làm việc đó đã hành động xa rời thực tế”, ngoại trưởng Nga tuyên bố.

Trong ngày thứ Tư, ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong một cuộc điện đàm với ông Lavrov đã tái đề xuất xuống thang chính trị trong cuộc khủng hoảng Ukraine, bao gồm việc đối thoại trực tiếp giữa quan chức Kiev và Mátxcơva, và binh sỹ Nga được lệnh rút về căn cứ.

Đầu tuần này, tư lệnh tối cao liên quân Nato, tướng Philip Breedlove tuyên bố có tới 40.000 binh lính Nga được điều động tới gần biên giới Ukraine.

Trong khi đó, liên quan đến các lệnh trừng phạt của Washington đối với Mátxcơva sau khi Crimea được sáp nhập vào lãnh thổ Nga, thứ trưởng Bộ ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày hôm qua tuyên bố, có thể nước này sẽ đáp trả.

“Chúng tôi không khép lại bất kỳ vấn đề gì, nhưng rõ ràng tình huống mà đối tác Mỹ của chúng tôi đang tạo ra trong quan hệ song phương có thể khiến chúng tôi buộc phải có những quyết định Washington không thích, bao gồm kế hoạch dừng một số liên lạc và các tiến trình, nhưng điều này không bao giờ là lựa chọn của chúng tôi”, Ryabkov nói.

Ông Ryabkov khẳng định Mỹ đã không chịu lắng nghe những quan ngại của Nga từ trước khi các sự kiện tại Kiev nổ ra, và cho biết thêm: “Giờ họ cũng không lắng nghe bởi họ đang tìm cách trả đũa, và khuấy động tình hình tại Crimea nhằm che mắt dư luận Mỹ”

Thanh Tùng
Tổng hợp