1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều sư đoàn tinh nhuệ hàng đầu ngăn Ukraine xuyên "phòng tuyến thép"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga được cho đã đưa lực lượng tinh nhuệ hàng đầu của nước này tới Zaporizhia nhằm ngăn Ukraine đạt được đột phá trong mũi phản công ở khu vực này trước phòng tuyến kiên cố của Moscow.

Nga điều sư đoàn tinh nhuệ hàng đầu ngăn Ukraine xuyên phòng tuyến thép - 1

Sư đoàn cận vệ dù số 76 của Nga trong một hoạt động huấn luyện (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Theo tổ chức Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ, Nga dường như đã triển khai lực lượng tiếp viện tinh nhuệ từ Sư đoàn cận vệ dù số 76 tới khu vực tiền tuyến Zaporizhia nhằm ngăn chặn đà tấn công của Ukraine ở khu vực.

Chuyên gia quân sự Rob Lee nhận định, sư đoàn dù số 76 là lực lượng tinh nhuệ hàng đầu của Nga vào thời điểm hiện tại. Gần đây nhất, sư đoàn này hồi đầu năm đã được triển khai xung quanh mặt trận Kreminna, Lugansk.

Forbes nhận định, động thái triển khai lực lượng mạnh hàng đầu của Nga được thực hiện nhằm đối phó với việc Ukraine tăng cường tấn công xuyên phá phòng tuyến của Moscow ở mặt trận Đông Nam.

Sau vài tuần chịu nhiều thiệt hại nặng nề trước các "bức tường thép" mà Nga lập ra, Ukraine gần đây đã đạt đươc đà tiến ở Robotyne và Urozhaine - diễn biến giúp Kiev tiến gần hơn mục tiêu giành lại Melitopol và Mariupol từ Nga.

Moscow quyết tâm giữ vững 2 thành phố chiến lược này nhằm bảo vệ tuyến hành lang trên bộ từ Nga tới bán đảo Crimea, cũng như ngăn Ukraine mở đường ra biển Azov.

Để đạt được đà tiến ở Robotyne, Ukraine đã huy động Lữ đoàn tấn công đường không số 82 - đơn vị tinh nhuệ hàng đầu trong lực lượng dự bị của Kiev.

Động thái của Nga dường như là hành động đáp trả, đồng thời gia cố phòng tuyến thêm vững chắc trước lực lượng được Ukraine trang bị hàng loạt vũ khí hiện đại từ phương Tây.

Theo ISW, bất cứ nỗ lực nào của Nga nhằm củng cố hệ thống phòng thủ của Nga ở một khu vực đều có thể ảnh hưởng tới đội hình phòng vệ của Nga ở khu vực khác. Việc Nga thiếu lực lượng dự bị sẽ buộc bộ chỉ huy nước này phải cân nhắc xem đâu là khu vực cần được ưu tiên.

Tác động của việc này khá rõ ràng. Nếu Ukraine có thể duy trì được đà tiến ở phía nam, họ có thể buộc người Nga phải đưa ra một lựa chọn khó khăn là phòng thủ ở phía nam hoặc phòng thủ ở phía đông. Forbes nhận định, Nga có thể khó làm được cả 2 việc này cùng lúc.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, nước cờ của Ukraine khi điều động Lữ đoàn 82 cũng có rủi ro nhất định. Đơn vị này và Lữ đoàn 46 là hai trong số những đơn vị tinh nhuệ cuối cùng trong lực lượng dự bị của Ukraine suốt 2 tháng phản công vừa qua.

Forbes nhận định: "Việc triển khai Lữ đoàn 82 vừa là tin tốt vừa là tin xấu đối với chiến dịch phản công của Ukraine".

Việc những đơn vị này cuối cùng cũng tham gia vào cuộc phản công được kỳ vọng sẽ giúp tăng đáng kể hỏa lực của Ukraine dọc theo một trong những trục phản công chính kéo dài hơn 80km từ Robotyne đến Melitopol ở phía bắc bờ Biển Đen.

Tuy nhiên, không đơn vị nào có thể tác chiến liên tục. Đến một thời điểm nào đó, cả Lữ đoàn 46 và Lữ đoàn 82 đều cần lui về phía sau để khôi phục lực lượng, khi đó Ukraine sẽ không còn các đơn vị có năng lực tương xứng để thay thế. Nếu kịch bản đó xảy ra, chiến dịch phản công của Ukraine có thể mất đà.

Mặt khác, nếu Nga tiếp tục kháng cự ở Robotyne ngay cả khi Ukraine bổ sung lực lượng, họ có thể nhanh chóng phản kích gây thiệt hại nặng cho Kiev vào thời điểm các lữ đoàn tinh nhuệ tạm lui về sau mà không có đơn vị thay thế.

Theo Forbes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine