1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều siêu pháo "lửa mặt trời", san phẳng cứ điểm Ukraine ở Donbass

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga tuyên bố tổ hợp pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp đã phá hủy các cứ điểm của Ukraine tại khu vực Krasny Liman ở miền Đông nước này.

Nga điều siêu pháo lửa mặt trời, san phẳng cứ điểm Ukraine ở Donbass - 1

Pháo phản lực TOS-1A của quân đội Nga khai hỏa (Ảnh: Military Review).

"Ở hướng Krasny Liman, các kíp vận hành của các hệ thống pháo nhiệt áp Solntsepyok thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm đã phóng đạn nhiệt áp phá hủy 6 cứ điểm của đối phương. Ngoài ra, 2 pháo D-30, 4 súng cối 120mm và 5 xe chiến đấu bọc thép cũng bị phá hủy trong cuộc tấn công. Tổ hợp tên lửa phòng không Igla đã bắn hạ một máy bay không người lái của quân đội Ukraine", Alexander Savchuk, người phát ngôn của Nhóm tác chiến Trung tâm thuộc quân đội Nga, cho biết hôm 23/6.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, tuyên bố 90 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng ở Krasny Liman trong 24 giờ giao tranh.

Các cuộc giao tranh tại mặt trận Krasny Liman ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine đang nóng dần với các động thái tăng cường lực lượng tới chiến tuyến từ cả hai phía. Với vị trí chiến lược gần các khu vực giao tranh chủ chốt ở Donbass, giới quan sát nhận định chiến sự tại Krasny Liman sẽ tiếp tục tăng nhiệt trong thời gian tới. Kiểm soát được khu vực trọng yếu này sẽ mở ra nhiều con đường giúp quân đội Nga hoặc Ukraine giành ưu thế tại miền Đông.

Nga điều siêu pháo lửa mặt trời, san phẳng cứ điểm Ukraine ở Donbass - 2

Bản đồ Ukraine (Ảnh: NYT).

Trong thời gian qua, các hệ thống nhiệt áp hạng nặng của Nga đã thể hiện uy lực trên chiến trường khi phá hủy nhiều mục tiêu kiên cố của Ukraine. Hệ thống TOS-1A, còn được gọi với tên Solntsepyok, là hệ thống phóng đa nòng gồm 24 tên lửa nhiệt áp, có khả năng nhắm mục tiêu vào các binh sĩ, khí tài hoặc bất kỳ công sự nào của đối phương trong khu vực rộng tương đương 6 sân bóng đá, lên tới 40.000m2.

Được thiết kế với mục đích tiêu diệt bộ binh đối phương trong công sự và trong các xe bọc thép hạng nhẹ, TOS-1A có khả năng phóng các tên lửa mang đầu đạn nhiệt áp hoặc đầu đạn cháy. Các loại đầu đạn này khi phát nổ sẽ gây ra sát thương rất lớn với sinh lực bộ binh của đối phương. Vì vậy, TOS-1 còn được biết đến với các biệt danh "siêu pháo lửa mặt trời" hay "hỏa thần nhiệt áp".

"Hỏa thần nhiệt áp" Nga tấn công cứ điểm Ukraine (Nguồn: Sputnik).

Tướng Igor Konashenkov hôm 23/6 tuyên bố các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công liên hoàn trong đêm bằng vũ khí chính xác nhằm vào kho vũ khí tên lửa do nước ngoài sản xuất của quân đội Ukraine. Nga xác nhận mục tiêu này đã bị đánh trúng.

Theo người phát ngôn, các lực lượng Nga cũng gây tổn thất cho Ukraine ở khu vực Nam Donetsk. "Tổng thiệt hại của đối phương trong 24 giờ qua lên tới hơn 130 binh sĩ, 5 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bọc thép chiến đấu, 4 xe cơ giới, 2 lựu pháo D-20 và hệ thống pháo cơ giới Krab do Ba Lan sản xuất", ông Konashenkov cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các lực lượng quân sự nước này đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 40 binh sĩ Ukraine và một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất ở khu vực Kherson trong một ngày. Ngoài ra, các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 11 máy bay không người lái của Ukraine ở nhiều mặt trận.

Tổng cộng, Lực lượng vũ trang Nga tuyên bố phá hủy 444 máy bay chiến đấu, 240 trực thăng, 4.751 máy bay không người lái, 426 hệ thống tên lửa đất đối không, 10.297 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.129 hệ thống pháo phóng loạt, 5.204 súng trường và súng cối cùng 11.126 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra.

Theo Tass