1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều 2 máy bay sơ tán công dân khỏi Syria

(Dân trí) - Bộ các vấn đề khẩn cấp Nga cho hay nước này đang điều 2 máy bay tới Li-băng để sơ tán hơn 100 công dân khỏi Syria, trong một dấu hiệu cho thấy Mátxcơva có thể đang chuẩn bị cho sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad.

Một tay súng nổi dậy giao tranh với lực lượng chính phủ tại Aleppo, Syria.

Một tay súng nổi dậy giao tranh với lực lượng chính phủ tại Aleppo, Syria.

“Theo lệnh từ ban lãnh đạo Liên bang Nga, Bộ các vấn đề khẩn cấp đang điều 2 máy bay tới Beirut để sơ tán tất các các công dân Nga muốn rời Syria”, người phát ngôn Bộ các vấn đề khẩn cấp Irina Rossius nói.

“Dự kiến, hơn 100 công dân Nga sẽ rời Syria trên 2 chiếc máy bay này”, bà Rossius nói thêm.

Không rõ liệu 2 chuyến bay có phải là sự khởi đầu cho một chiến dịch sơ tán lớn hơn hay không.

Việc chuẩn bị đưa các công dân Nga ra khỏi Syria là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Mátxcơva tin rằng Tổng thống Assad có thể phải từ chức, mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy Mátxcơva sẽ thay đổi lập trường lâu nay rằng sự ra đi của ông Assad không thể là điều kiện tiên quyết cho một thoả thuận hoà bình.

Nga là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Assad kể từ khi cuộc nổi dậy chống lại ông bắt đầu 22 tháng trước, nhưng một nhà ngoại giao Nga hồi tháng trước nói rằng quân nổi dậy có thể đánh bại chính quyền của Tổng thống Assad.

Trong khi đó, Mátxcơva đang tiến hành cuộc tập trận hải quân lớn nhất kể từ năm 1991 tại Biển Đen và Địa Trung Hải, trong đó có khu vực ngoài khơi bờ biển Syria.

Nga thuê một căn cứ hỗ trợ và bảo dưỡng hải quân tại cảng Tartous của Syria và có một số lượng lớn các nhân viên của tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport làm việc ở đây.

Một loạt các nhân viên làm việc cho các công ty Nga có sự hiện diện tại Syria vẫn đang sống ở Syria. Các quan chức Nga cho biết có khoảng 10.000 công dân Nga tại Syria, nhiều phụ nữ trong số họ đã kết hôn với người Syria.

An Bình
Theo AP