1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đặt tên phố mang tên phi công Su-24

(Dân trí) - Chính quyền khu vực Altay thuộc miền đông Liên bang Nga đã quyết định đặt tên một con phố mang tên Trung tá Oleg Peshkov, phi công hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria.

 

Người dân thành phố Lipetsk đến vĩnh biệt Trung tá phi công Peshkov (Ảnh: Sputnik)
Người dân thành phố Lipetsk đến vĩnh biệt Trung tá phi công Peshkov (Ảnh: Sputnik)

Trung tá Peshkov đã hy sinh trong vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga tại biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24/11. Vụ việc đã khiến quan hệ Moscow-Ankara xấu đi nhanh chóng và căng thẳng giữa 2 bên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Theo thông báo đăng trên trang chủ của chính quyền khu vực Altay hôm 2/12, một con phố mang tên Kosikha đã được đổi thành phố Peshkov. Ngoài ra một khu tưởng niệm dành cho phi công Peshkov cũng được xây dựng tại thủ phủ Barnaul, Altay.

Lãnh đạo khu vực hành chính Altay cũng đặt tên chương trình học bổng mang tên Peshkov và sẽ trao học bổng trên cho 3 sinh viên xuất sắc theo học tại một trường huấn luyện phi công.

Lĩnh cữu phi công Peshkov được an táng hôm thứ Tư tuần này (ngày 2/12) tại Lipetsk, một thành phố miền tây nước Nga, nơi phi công được đào tạo trở thành phi công quân sự. Nghi lễ truy điệu có sự tham dự Tư lệnh Không quân Nga, ông Viktor Bondarev và Thị trưởng khu vực Altay, ông Oleg Korolev.

Tại buổi lễ, Thị trưởng Korolev cam kết sẽ đặt tên nhiều con phố và đại lộ khác mang tên phi công Peshkov và ngợi ca Trung tá phi công Peshkov như một tấm gương cho thế hệ quân đội tiếp theo.

“Trung tá Oleg đã phát huy truyền thống anh hùng của quân đội Nga và các sĩ quan trong việc bảo vệ các quốc gia khác trước nạn tấn công ngoại bang”, ông Korolev phát biểu.

Vũ Duy

Theo RT

 

Nga đặt tên phố mang tên phi công Su-24 - 2