1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đảo chiều chiến thuật ở "chảo lửa" Đông Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Nga đang chuyển hướng sang các cuộc tấn công có quy mô nhỏ hơn trong giai đoạn hai của chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga đảo chiều chiến thuật ở chảo lửa Đông Ukraine - 1

Lực lượng thân Nga khai hỏa tại khu vực gần nhà máy gang thép ở Mariupol, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo quan chức Lầu Năm Góc, khi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine chuẩn bị bước sang tuần thứ 13, lực lượng Nga ở miền Đông Ukraine đã điều chỉnh chiến thuật để phù hợp với các mục tiêu thu hẹp hơn.

Quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng, các binh sĩ Nga đang triển khai tác chiến theo các nhóm nhỏ hơn và thu hẹp phạm vi mục tiêu. Sự điều chỉnh chiến thuật này của Nga được cho là nhằm ứng phó với các vấn đề liên quan tới tổ chức và sự kháng cự của quân đội Ukraine.

Thay vì triển khai các đơn vị chiến đấu với hàng trăm quân như trước đây, các đơn vị của Nga với quy mô từ vài chục đến khoảng 100 binh sĩ đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Quan chức Mỹ cho biết các đơn vị Nga hiện tập trung mục tiêu vào các ngôi làng, thị trấn và giao lộ, thay vì các thành phố lớn tại Ukraine.

Ngoài sự điều chỉnh trên, các chiến thuật khác của Nga vẫn không thay đổi, bao gồm các cuộc pháo kích, sau đó là các cuộc tấn công của lực lượng bộ binh. Tuy nhiên, chiến thuật này dường như kém hiệu quả hơn vì lực lượng bộ binh không phải lúc nào cũng cơ động cùng với sự hỗ trợ của xe tăng và các đơn vị khác.

Quan chức Mỹ cho biết, quân đội Nga đã giành được "những lợi thế đáng kể" trong khu vực giữa các thành phố Kherson và Mykolaiv ở phía Nam về phía Biển Đen và phía tây Donetsk, trong một nỗ lực nhằm kết nối với lực lượng đang bị đình trệ.

Kể từ cuối tháng 3, Nga dồn binh sĩ và hỏa lực về miền Đông Ukraine ở giai đoạn hai của chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng, với mục tiêu được cho là giành quyền kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Tuy nhiên, Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát một số khu vực ở đông bắc, đẩy lùi lực lượng Nga ở thành phố Kharkov.

Nga đảo chiều chiến thuật ở chảo lửa Đông Ukraine - 2

Bản đồ Ukraine (Ảnh: BBC).

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nhận định Nga đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự dài hạn tại Ukraine. Ông Reznikov cũng cho biết, các nỗ lực chính của Nga hiện tập trung vào việc "bao vây và tiêu diệt các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine ở các khu vực Donetsk và Lugansk, thiết lập và duy trì một hành lang trên bộ từ Nga đến bán đảo Crimea, đồng thời hoàn thành việc kiểm soát miền nam Ukraine".

Trước đó, Bộ trưởng Reznikov nhận định, khi mở chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2, Nga có lẽ đã dự tính Ukraine chỉ có thể cầm cự vài ngày, tuy nhiên "quân và dân Ukraine đã khiến kế hoạch đó thất bại". Mặt trận miền Đông đang ở thế giằng co khi Nga tìm cách mở rộng vùng lãnh thổ kiểm soát và Ukraine tăng tốc phản công. 

Với sự hỗ trợ vũ khí từ phương Tây, quân đội Ukraine gần đây đã bắt đầu các đợt phản công quy mô lớn ở khu vực miền Đông. Trong khi đó, phương Tây cho rằng, chiến dịch của Nga ở Ukraine dường như không diễn ra theo đúng kế hoạch và Kiev có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột.

Theo Washington Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine