1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đánh lừa Ukraine bằng hình vẽ tàu ngầm ở cầu cảng

Thanh Thành

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã vẽ vật thể giống tàu ngầm Kilo lên cầu cảng ở Novorossiysk nhằm đánh lừa các phương tiện không người lái Ukraine sau khi nhiều tàu chiến của Moscow bị Kiev phá hủy.

Nga đánh lừa Ukraine bằng hình vẽ tàu ngầm ở cầu cảng - 1

Tàu ngầm Kilo thật và hình vẽ bóng của nó trên cầu cảng tại căn cứ ở Novorossiysk, Nga hồi tháng 2 (Ảnh: X).

Trong một bản cập nhật tình báo hôm 20/3, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, "hình vẽ của các tàu chiến đã được sơn ở các bến cảng, có thể nhằm gây nhầm lẫn cho những người điều khiển phương tiện không người lái của Ukraine".

Nguồn tin nói rằng đã quan sát thấy hình ảnh con tàu sơn cạnh tàu ngầm Kilo thật để đánh lừa đối phương ở cảng Novorossiysk của Nga trên Biển Đen.

Ukraine đã sử dụng các phương tiện không người lái trong các cuộc tấn công có hiệu quả nhằm vào Hạm đội Biển Đen của Nga. Mặc dù không còn tàu chiến nào của riêng mình, Ukraine vẫn có thể tiêu diệt các chiến hạm của Nga bằng phương tiện không người lái, tên lửa và các cuộc tấn công của biệt kích.

Tháng trước, Anh cho biết 25% tàu của Nga ở Biển Đen đã bị đánh chìm, hư hỏng hoặc phá hủy.

Để bảo vệ các tàu của mình, Nga đã di chuyển nhiều tàu chiến ra khỏi Sevastopol, cảng Biển Đen chính ở Crimea. Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết, Nga đang cố gắng cải thiện nỗ lực che giấu trang thiết bị quân sự "để giảm thiểu những tổn thất đối với cả Hạm đội Biển Đen và Lực lượng Hàng không Vũ trụ".

Cũng theo nguồn tin tình báo của Bộ Quốc phòng Anh, chiến hạm thuộc Hạm đội Biển Đen được sơn đen ở phần mũi và đuôi, dường như nhằm khiến chúng nhỏ hơn và trở thành mục tiêu kém hấp dẫn hơn. 

Bộ này còn cho biết có thông tin cho rằng Nga đã vẽ hình ảnh máy bay tại 9 căn cứ không quân của nước này để nghi binh hoặc đặt lốp xe lên cánh phi cơ để bảo vệ chúng. 

Theo các chuyên gia, việc Nga sơn hình máy bay lên đường băng, bãi đậu đỗ tại các căn cứ không quân là biện pháp đánh lừa phương tiện trinh sát trên không của Ukraine, khiến đối phương nhầm mục tiêu khi tấn công từ xa.

Ukraine cũng đã sử dụng mồi nhử để đánh lừa đối phương. Kiev đã chế tạo các hệ thống radar và tên lửa mồi nhử, với hy vọng khiến các lực lượng Nga sử dụng hết vũ khí quan trọng vào các mục tiêu vô dụng.

Theo Business Insider