1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đã làm thay đổi hoàn toàn toan tính của Mỹ ở Syria

(Dân trí) - Tình báo Mỹ thừa nhận, các cuộc không kích của Lực lượng Không quân vũ trụ Nga (VKS) đã làm hỏng các kế hoạch của Mỹ nhằm loại trừ Tổng thống Syria Bashar al-Assad khỏi quá trình chính trị ở Syria. Ông Assad và các lực lượng trung thành có thể sẽ tiếp tục nắm quyền lực ở Syria.

Tổng thống Syria Bashar-al-Assad. (Ảnh: Politico)
Tổng thống Syria Bashar-al-Assad. (Ảnh: Politico)

Phát biểu trước Thượng viện ngày 9/2, người đứng đầu Cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tướng Stewart Vincent nói: “Sự can thiệp của Nga đã làm thay đổi hoàn toàn mọi tính toán của Mỹ tại Syria. Ông Assad hiện nay đang chiếm một vị thế mạnh mẽ hơn nhiều trong các cuộc đàm phán cách đây chỉ 6 tháng”.

“Tôi cho rằng nhiều khả năng ông ta sẽ tiếp tục là một người chơi trên đấu trường chính trị trong tiềm năng dài hạn hơn nhiều so với dự kiến đã đưa ra vào nửa năm hay một năm trước đây”, ông Stewart nói.

Chỉ vài tháng trước đó, giới tình báo Mỹ không ngại ngần khi thảo luận kế hoạch chấm dứt sự cầm quyền của nhà lãnh đạo Syria Assad. Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chiến dịch tranh cử 4 năm trước từng tuyên bố rằng, “ngày tàn của Assad đã đến”. Mỹ cũng tiến hành hàng trăm cuộc không kích, huấn luyện cho hàng nghìn tay súng thuộc phe nổi dậy ở Syria.

Còn hiện tại, nhiều chuyên gia cho rằng ở thời điểm này, tại Syria chỉ có hai lực lượng đối nghịch nhau là lực lượng quân chính phủ và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Giới chức Mỹ ước tính, số tay súng ngoại quốc đến Syria kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra đã lên 36.500 người, từ con số 20.000 tay súng một năm trước đó.

Minh Phương

Tổng hợp