1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga công phá mặt trận Donbass, pháo đài chiến lược Ukraine nguy cơ thất thủ

Thành Đạt

(Dân trí) - Phòng tuyến của Ukraine ở mặt trận Donbass có nguy cơ sụp đổ khi Nga tiến công nhanh chóng trong những tuần qua.

Nga công phá mặt trận Donbass, pháo đài chiến lược Ukraine nguy cơ thất thủ - 1

Lực lượng quân sự Nga (Ảnh: Sputnik).

Trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Soloviev Live TV vào ngày 28/10, ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cho biết sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk mở ra khả năng Nga giành quyền kiểm soát DPR trong những tháng tới.

"Donetsk sẽ được kiểm soát và tôi tin rằng còn vài tháng nữa sẽ đến cột mốc này. Tôi biết chắc điều này, tôi thấy và cảm nhận được điều đó dọc theo tiền tuyến", hãng tin Tass dẫn lời ông Kimakovsky nói.

Sau khi quân đội Nga giành quyền kiểm soát khu vực Ugledar, hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine ở phía nam Krasnoarmeisk (Ukraine gọi là Pokrovsk) đang trên đà sụp đổ. Ông Kimakovsky nói thêm rằng thời tiết khô ráo đã tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Nga tiến công.

"Quân đội Ukraine đang tiến hành phòng thủ và thực tế là không có lực lượng dự bị", cố vấn của người đứng đầu DPR cho biết.

Quân đội Nga liên tục đưa ra tuyên bố về việc đạt được bước tiến ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine, trong khi quân đội Kiev gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với lực lượng quân sự mạnh hơn về quân số và đạn dược.

Thiết giáp và bộ binh Nga, với sự hỗ trợ của pháo binh và máy bay, đã di chuyển ở trung tâm thành phố Selydove, một trung tâm đường bộ quan trọng, vào cuối tuần qua.

Trang tin Kyiv Post dẫn các nguồn tin cho biết các lực lượng Ukraine đang rút lui dưới áp lực và hiện chỉ giữ được vùng ngoại ô phía bắc Selydove. Các nguồn tin nói rằng giao tranh ở Selydove vẫn diễn ra, nhưng lực lượng Nga đang tiến quân ở nhiều địa điểm.

Nga công phá mặt trận Donbass, pháo đài chiến lược Ukraine nguy cơ thất thủ - 2

Bản đồ khu vực miền Đông Ukraine (Ảnh: CSMonitor).

Nhà báo quân sự Nga Simon Pegov xác nhận khả năng Nga kiểm soát Selydove và Ivanivka. Ông cho biết việc lực lượng Ukraine di tản khỏi các ngôi làng gần đó, gồm Hyrnik và Vyshneve, vào cuối tuần trước là bằng chứng cho thấy tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía đông các thành phố chính gồm Pokrovsk và Kurahove đang sụp đổ.

"Tốc độ tiến quân rất nhanh của quân đội Nga vẫn tiếp diễn… Quân đội Nga đã đẩy quân đồn trú Ukraine ra khỏi Selydove và khu định cư này đang được dọn sạch. Hệ thống phòng thủ hoàn toàn bị phá vỡ của Ukraine không thể chống đỡ được cuộc tấn công dữ dội của lực lượng vũ trang Nga trong thời gian dài ở vùng Vyshneve lân cận, nơi cũng đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga", ông Pegov đưa tin trong báo cáo tình hình hôm 28/10.

Nhóm tình nguyện viên ủng hộ Ukraine và theo dõi chiến sự UkraineControlMap cho biết: "Để làm rõ với bất kỳ ai coi nhẹ những cuộc tiến công của Nga. Đây không phải là những động thái bình thường. Lực lượng Ukraine đang trong tình trạng hỗn loạn và hiện có một cơ hội để Nga tận dụng những nỗ lực này và kiểm soát những khu vực quan trọng".

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự hôm 28/10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn ở Vyshneve và Selydove, nhưng không đề cập đến Ivanivka và Hyrnik. Báo cáo xác nhận các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Donbass diễn ra trên diện rộng, với hơn 1/3 tổng số cuộc giao tranh tiền tuyến trong 24 giờ qua diễn ra ở khu vực Porkovsk-Kurahove.

Vào cuối mùa xuân, tình báo quân sự Ukraine đã xác định khu vực này sẽ là nơi diễn ra các cuộc tấn công chính của Nga trong năm 2024. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố mục tiêu chính của Moscow là tiếp quản và sáp nhập toàn bộ khu vực Donbass, gồm Lugansk và Donetsk, ở phía đông Ukraine.

Các nhà phân tích quân sự cho biết Pokrovsk là mục tiêu quan trọng của Nga vì khu vực này có các nhà máy luyện kim và mỏ than, trong khi Kurhaove là nơi có nhà máy điện chính của khu vực.

Trung tâm hậu cần Pokrovsk, khu vực do Ukraine kiểm soát, được coi là một "pháo đài", chìa khóa cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía đông và kết nối với các thành phố phòng thủ quan trọng khác.

Pokrovsk nằm trên một con đường quan trọng được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác. Việc kiểm soát thành phố được coi là "cửa ngõ vào Donetsk" sẽ cho phép Nga phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông.

Theo Kyiv Post, Tass

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm