1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga công bố video bắn cháy xe tăng NATO

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã phá hủy 11 xe tăng mà các nước NATO cung cấp cho Ukraine.

Nga công bố video bắn cháy xe tăng NATO - 1

Ảnh trích từ video của Bộ Quốc phòng Nga dường như cho thấy xe tăng phương Tây cấp cho Ukraine bị phá hủy hôm 5/6 (Ảnh: RT).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/6 công bố đoạn video cho thấy các xe tăng của phương Tây, trong đó có xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard của Đức, bị tên lửa chống tăng của Nga bắn cháy khi tham chiến ở Ukraine.

Trong video đen trắng, 4 thiết bị hạng nặng, một trong số đó giống xe tăng Leopard do Đức sản xuất đứng với tháp pháo quay sang một bên. Đoạn phim sau đó cho thấy một tên lửa tấn công chiếc xe. Video cũng thể hiện hình ảnh của các thiết bị hạng nặng khác của Ukraine bị tấn công từ xa.

Hồi đầu năm nay, Mỹ, Đức và một số nước phương Tây bắt đầu cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Những vũ khí này được kỳ vọng sẽ giúp Kiev xoay chuyển cục diện chiến sự bằng một chiến dịch phản công lớn.

Đoạn video được công bố chỉ một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 8 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard, 3 xe bọc thép bánh lốp do Pháp sản xuất bị lực lượng Nga phá hủy hôm 5/6. Thời điểm đó, Moscow nói rằng họ đã đẩy lùi một cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine ở một số khu vực của Donetsk và Zaporizhia.

Theo thông tin của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, toàn bộ cuộc phản công của Kiev trong 3 ngày trở lại đây đều thất  bại, khiến Ukraine thiệt hại hơn 3.700 binh sĩ, 52 xe tăng, 207 xe chiến đấu bọc thép, 5 máy bay, 2 trực thăng, 48 tổ hợp pháo. Trong khi đó, Nga mất 71 binh sĩ, 15 xe tăng, 9 xe chiến đấu bộ binh, 9 tổ hợp pháo.

Kiev chưa bình luận về con số tổn thất mà Moscow nêu ra. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar chỉ nói rằng, quân đội nước này đã phản công theo một số hướng. Bà cũng miêu tả các cuộc tấn công ở Zaporizhia, Donetsk là giao tranh cục bộ. Chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine chưa bắt đầu.

Nga công bố video bắn cháy xe tăng NATO (Video: RT).

Nga phá hủy sở chỉ huy quân sự Ukraine

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cuối cùng 6/6 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, Không quân Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa, phá hủy một sở chỉ huy quân sự của Ukraine. Ngoài ra, Moscow cũng phá hủy 3 kho đạn của Ukraine ở tỉnh Donetsk và Zaporizhia.

"Ở khu vực gần khu dân cư Bogdanovka và Dobrovolye thuộc Donetsk và Shcherbaki thuộc vùng Zaporizhia, chúng ta đã phá hủy các kho đạn của lữ đoàn cơ giới số 57, số 72 và lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 108 của Ukraine", ông Konashenkov nói.

Trong vòng 24 giờ qua, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga cũng tấn công 84 tổ hợp pháo, phá hủy trang thiết bị của Ukraine ở 114 khu vực. Phòng không Nga bắn rơi 2 máy bay tấn công mặt đất Su-25 và một chiếc Su-27, đánh chặn tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cùng các tên lửa HIMARS của Kiev.

Theo RT