Nga coi tối hậu thư của ông Trump "nghiêm trọng", tuyên bố không nhượng bộ
(Dân trí) - Điện Kremlin cho biết Nga đã ghi nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc viện trợ quân sự cho Ukraine cũng như cảnh báo rằng Moscow sẽ phân tích kỹ lưỡng những phát biểu này.

Người phát ngôn Điện Kemlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).
“Những tuyên bố mới nhất từ Tổng thống Mỹ là rất nghiêm trọng. Một số nội dung trong đó liên quan trực tiếp tới Tổng thống Vladimir Putin. Chúng tôi chắc chắn sẽ cần thời gian để phân tích kỹ lưỡng những lời lẽ từ Washington”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 15/7.
Ông Peskov nói thêm: “Những quyết định đang được đưa ra ở Washington, tại các nước NATO và ngay ở Brussels, không được phía Ukraine xem như một tín hiệu cho hòa bình, mà là một tín hiệu để tiếp tục xung đột”. Ông dường như ám chỉ đến thông tin về các đợt cung cấp vũ khí mới cho Kiev.
Ông cũng nhắc lại rằng Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán trực tiếp với Ukraine và vẫn đang chờ tín hiệu từ Kiev về thời điểm có thể tiến hành vòng đàm phán tiếp theo.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho hay, Tổng thống Vladimir Putin sẽ đưa ra bình luận về những phát biểu của ông Trump nếu ông cho rằng điều đó là cần thiết.
Những bình luận trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố thúc đẩy việc giải quyết xung đột Ukraine.
Tại cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông “thất vọng” với Nga và cá nhân Tổng thống Vladimir Putin. Ông cũng thông báo sẽ gửi thêm vũ khí và viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev, khoản viện trợ này sẽ do các quốc gia châu Âu mua sắm, dưới sự phối hợp của NATO.
Ông Trump đồng thời đe dọa áp “thuế quan khoảng 100%” đối với Nga và các đối tác thương mại của Nga “nếu không đạt được một thỏa thuận trong vòng 50 ngày tới”.
Đáp lại cảnh báo này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói, Moscow sẽ không để bất kỳ ai áp đặt các điều kiện.
“Trước hết, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực nhằm đưa ra các yêu cầu, hay hơn thế nữa là tối hậu thư, đều không thể chấp nhận được với chúng tôi”, nhà ngoại giao cấp cao Nga nêu rõ.
Ông Ryabkov nhấn mạnh, Moscow ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine và sẵn sàng đàm phán.
“Cần tập trung vào công việc chính trị và ngoại giao. Tổng thống Liên bang Nga đã nhiều lần tuyên bố chúng tôi sẵn sàng đàm phán và con đường ngoại giao là con đường mà chúng tôi ưu tiên”, ông Ryabkov nói.
Nhà ngoại giao Nga cũng cảnh báo: “Tuy nhiên, nếu điều đó không nhận được phản hồi thích đáng, nếu chúng tôi không thể đạt được các mục tiêu đã đề ra thông qua ngoại giao, thì chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục”.
Ông nhấn mạnh lập trường của Moscow là “kiên định” và nói thêm: “Chúng tôi muốn Washington và NATO nói chung xem xét điều này một cách hết sức nghiêm túc”.
Theo đánh giá của ông Ryabkov, những tuyên bố gần đây của ông Trump “phù hợp với đường lối tổng thể mà Nga đã chứng kiến từ phía Mỹ trong thời gian qua”.