1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga "chơi rắn" với phương Tây đến cùng trên bàn cờ Ukraine?

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới Mỹ ngày 25/2, người phát ngôn điện Kremlin khẳng định sẽ chỉ nối lại hợp tác quốc tế với phương Tây chừng nào quan điểm của Mátxcơva về vấn đề Ukraine được chấp thuận.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh:
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Tass)

Theo hãng tin Nga Itar Tass, trả lời câu hỏi của báo giới Mỹ về khả năng “tan băng” trong mối quan hệ giữa Nga và phương Tây, ông Peskov khẳng định: “Chúng ta đã chứng kiến một sự xung đột lợi ích lớn, sự sụp đổ của lợi ích trong trái tim châu Âu, tại Ukraine”.

“Do đó khi đối diện với hành động lật đổ có vũ trang phi pháp, cuộc đảo chính vũ trang xảy ra tại Kiev một năm trước, Nga đã giữ quan điểm của mình - điều hoàn toàn có thể hiểu được - nhưng rất chân thành, rất cởi mở đồng thời rất kiên quyết”, người phát ngôn điện Kremlin nhấn mạnh.

“Khi nào quan điểm đó được chấp nhận với sự thông hiểu, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng nối lại những hợp tác và tương tác của chúng ta, vốn rất cần thiết để có thể đương đầu hiệu quả với những thách thức mà chúng ta sẽ đối diện”.

Ông Peskov cho rằng những khác biệt về vấn đề Ukraine đã làm suy giảm hợp tác trong những lĩnh vực then chốt. “Hiện tại, thật không may chúng tôi không còn bất kỳ hoạt động hợp tác nào trong những lĩnh vực rất nhạy cảm như chống khủng bố, và các lĩnh vực khác. Và một quốc gia thì không thể hành động hiệu quả”.

Dù vậy, ông Peskov vẫn nhấn mạnh Nga sẽ không lùi bước trước phương Tây. “Nga không thể lùi lại sau ranh giới đỏ liên quan đến việc thừa nhận và đảm bảo lợi ích quốc gia của mình… Điều duy nhất chúng tôi muốn đó là lợi ích quốc gia, quyền chủ quyền và lợi ích chủ quyền… được tôn trọng”.

Trong thông cáo mới nhất được phát đi ngày 26/2 liên quan tới tình hình Ukraine, Ngoại trưởng Nga Lavrov cáo buộc phương Tây đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận bằng các lệnh cấm vận mới của Mỹ và châu Âu nhắm vào Nga, hòng che đậy ý định không muốn thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk, ký hôm 12/2.

“Tôi nghĩ rằng mọi thứ có thể được giải thích một cách rất đơn giản. Họ đang cố thổi bùng dư luận và đánh lạc hướng sự chú ý khỏi việc phải thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk”, ông Lavrov nói. “Những tuyên bố này cho thấy các chính trị gia từ một số quốc gia và tổ chức, Mỹ và EU, không muốn thực thi những gì đã được thống nhất tại Minsk hôm 12/2”.

Thanh Tùng
Tổng hợp