1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Mỹ đang chuẩn bị can thiệp quân sự Venezuela

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao Nga cáo buộc Mỹ đang triển khai quân nhân và lực lượng đặc nhiệm tới Puerto Rico và Colombia nhằm kế hoạch can thiệp quân sự vào Venezuela.

Nga.jpg

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev (Ảnh: Sputnik)

 

Sputnik ngày 26/2 dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết, Mỹ được cho là đang đưa binh sĩ và đặc nhiệm tới Puerto Rico và Colombia. Moscow cáo buộc Washington đang chuẩn bị sẵn sàng để can thiệp quân sự vào Venezuela và lật đổ Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro.

“Việc Mỹ đưa đặc hiệm tới Puerto Rico và triển khai quân đội tới Colombia cùng một số thông tin khác là bằng chứng cho thấy Lầu Năm Góc đang củng cố quân đội trong khu vực để dùng lực lượng này nhằm lật đổ ông Maduro. Người dân Venezuela hiểu rất rõ điều này”, ông Patrushev cáo buộc.

Khủng hoảng chính trị ở Venezuela bùng phát sau sự kiện ngày 23/1 khi lãnh đạo quốc hội Juan Guaido tự phong làm tổng thống lâm thời, động thái được Mỹ ủng hộ. Chính quyền ông Maduro đã bác bỏ tuyên bố của ông Guaido, coi đây là âm mưu đảo chính.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi chính quyền ông Maduro kiên quyết nhận viện trợ nhân đạo của Mỹ, quan ngại rằng Washington có thể nhân cơ hội này đưa vũ khí vào biên giới quốc gia Nam Mỹ.

Trong khi đó, Mỹ và phe đối lập gây sức ép và cảnh báo quân đội Venezuela đổi phe, nhằm đưa lương thực và thuốc men phân phát cho người dân Venezuela.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã tính đến mọi phương án với Venezuela, ám chỉ rằng can thiệp quân sự cũng có thể là một lựa chọn.

Hồi tuần trước, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow có bằng chứng rằng Mỹ và các đồng minh NATO dường như đang tính mua một lượng vũ khí và đạn dược lớn từ một quốc gia Đông Âu để chuyển cho lực lượng đối lập ở Venezuela. Ngoài ra, bà Zakharova cũng cáo buộc Mỹ đang lên kế hoạch đưa đặc nhiệm tới gần Venezuela.

Để ngăn không nhận hàng viện trợ từ Mỹ, Venezuela đã đóng cửa khẩu đường biển và đường không của nước này với các đảo Aruba, Bonaire và Curazao, Hà Lan ở biển Caribe cũng như biên giới với Brazil và cân nhắc sẽ có hành động tương tự với Columbia. Ngoài ra, Caracas cũng duy trì mức báo động cao tại các khu vực biên giới khác.

Đức Hoàng

Theo Sputnik