1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo nguy cơ xung đột với Mỹ đang ở mức cao

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Washington đang tiến hành một "cuộc chiến ủy nhiệm" chống lại Nga và nguy cơ xảy ra "đụng độ" giữa hai nước là "rất cao".

Nga cảnh báo nguy cơ xung đột với Mỹ đang ở mức cao - 1

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov (Ảnh: Tass).

"Hiện nay, không còn ai che giấu mục tiêu thực sự trong chính sách của Nhà Trắng đối với chúng tôi. Trên tất cả các kênh truyền hình, các nhà bình luận chính trị đều nói về sự cần thiết của việc phải tăng cường cuộc chiến ủy nhiệm của Mỹ chống lại Liên bang Nga", Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS được công bố hôm 23/12.

"Chúng tôi nhấn mạnh rằng nguy cơ xung đột giữa hai cường quốc (Nga và Mỹ) là rất cao", ông Antonov nói thêm.

Theo ông Antonov, Nga sẽ tiếp tục "nỗ lực để đảm bảo rằng những lo ngại của Nga về an ninh của đất nước chúng tôi không bị bỏ qua, mà được lắng nghe với triển vọng hợp tác để giải quyết chúng".

Ông Antonov cũng cho rằng đối thoại giữa Moscow và Washington đang ở trạng thái "kỷ băng hà". Nhà ngoại giao Nga cho biết Đại sứ quán Nga vẫn buộc phải làm việc "trong bầu không khí thù địch và ngờ vực".

"Các cuộc tiếp xúc với quan chức chính quyền Mỹ diễn ra không thường xuyên, chủ yếu qua điện thoại hoặc email. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Washington sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm bình thường hóa quan hệ song phương", ông Antonov nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Đại sứ Nga thừa nhận phía Mỹ không muốn đoạn tuyệt hoàn toàn và đang cố gắng kiểm soát cuộc khủng hoảng, do họ hiểu hậu quả của những bước đi quá quyết liệt trong quan hệ với Nga, đặc biệt khi Nga và Mỹ là hai cường quốc hạt nhân.

Theo ông Antonov, giới chức Mỹ nhận ra rằng họ sẽ không thể giải quyết hoặc tìm ra câu trả lời cho những thách thức toàn cầu nếu không có Nga, trong đó có cuộc khủng hoảng lương thực. Ngoài ra, Nhà Trắng cũng cần một kênh liên lạc để giải quyết các vấn đề mới nổi khác trong quan hệ Nga - Mỹ như trao đổi tù nhân.

Đại sứ Antonov cũng cho rằng, chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chứng tỏ cả Washington và Kiev đều "không sẵn sàng cho hòa bình".

Trước đó, ông Antonov cảnh báo Mỹ ngày càng lún sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine.

"Hậu quả của việc tăng cường cung cấp vũ khí cho Kiev thực sự rất khó lường. Chính quyền (Tổng thống Mỹ Joe Biden) hoàn toàn phớt lờ những lo ngại của chúng tôi, mặc dù chúng tôi đã liên lạc thông qua tất cả các kênh có sẵn", ông Antonov nói.

Nga gần đây liên tục đưa ra cảnh báo về kế hoạch của Mỹ nhằm cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine. Nga cảnh báo Patriot và bất cứ vũ khí nào của phương Tây chuyển đến Ukraine đều trở thành mục tiêu chính đáng để quân đội Nga phá hủy hoặc thu giữ. Đại sứ quán Nga tại Washington cũng nói rằng, nếu kế hoạch cung cấp Patriot là đúng, Mỹ có thể đối mặt với "những hậu quả khó lường".

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm nay, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã cung cấp cho Kiev hàng tỷ USD viện trợ an ninh. Moscow nhiều lần cảnh báo, việc phương Tây "bơm" vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài.

Theo Tass