1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Ukraine mở cuộc phản công mới

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga cảnh báo Ukraine có thể chịu tổn thất lớn nếu mở chiến dịch phản công trước hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng 7.

Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Ukraine mở cuộc phản công mới - 1

Lính Ukraine chiến đấu ở Kharkov (Ảnh: Reuters).

"Có thông tin cho rằng chính quyền Kiev có kế hoạch tiến hành một cuộc phản công khác trước hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Washington từ ngày 8 đến ngày 9/7", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm 26/6.

Theo bà Zakharova, chính phủ Ukraine dường như không lo ngại rằng, nếu họ tiếp tục thực hiện kế hoạch phản công, tổn thất có thể "thậm chí còn khủng khiếp hơn những tổn thất thảm khốc mà lực lượng vũ trang Ukraine từng phải gánh chịu trong chiến dịch liều lĩnh trước đó vào mùa hè năm 2023".

Sputnik hồi tháng 4 dẫn lời một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, "kế hoạch phản công mới của Ukraine chắc chắn sẽ kết thúc trong thảm họa hoàn toàn và sẽ là thất bại cuối cùng của Ukraine, là sự khởi đầu của một tiến trình hòa bình theo điều kiện của Nga".

Quan chức này cho rằng Ukraine đang tìm cách lấp đầy sự thiếu hụt nhân sự khổng lồ của quân đội bằng luật huy động quân mới. Kiev đang đối mặt với nhiều thách thức khi thiếu hụt cả nguồn nhân lực và vũ khí.

Trước đó, báo Welt (Đức) dẫn lời một chuyên gia nhận định, Ukraine có thể đang tập hợp lại lực lượng nhằm mục tiêu mở một cuộc phản công mới vào năm 2024, sau khi các cuộc tấn công từ tháng 6/2023 không thể xuyên phá được qua tất cả các lớp phòng vệ của Nga.

Ukraine đã phát động một cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái nhưng đã không giành được bất kỳ bước tiến đáng kể nào mặc dù được tăng cường với số lượng lớn thiết bị của phương Tây.

Vài tháng sau cuộc phản công, ngay cả các quan chức hàng đầu của Ukraine, bao gồm Ngoại trưởng Dmitry Kuleba, cũng bắt đầu thừa nhận rằng họ không đạt được mục tiêu đề ra.

Trả lời phỏng vấn báo Bild của Đức hồi tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đã lên kế hoạch cho một cuộc phản công mới. Kế hoạch này phụ thuộc lớn vào việc Mỹ nối lại viện trợ cũng như phương Tây hỗ trợ Ukraine tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng.

Ông tin rằng, với công nghệ quân sự của phương Tây, cuộc phản công mới của Ukraine sẽ đánh bại Nga. 

Việc quân đội Nga tiếp tục mở rộng sau 2 năm xung đột bất chấp tổn thất cho thấy thách thức không nhỏ đối với Ukraine, quân đội vốn bị áp đảo cả về nhân lực và vũ khí, đạn dược.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hồi tháng 5 cho rằng, Ukraine sẽ tìm cách tiến hành một cuộc phản công mới trong năm 2025 nhờ nhận được viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD của Mỹ.

Ông Sullivan nhận định, với viện trợ mới từ Washington, Kiev sẽ có khả năng "giữ phòng tuyến" và "đảm bảo chống chọi được với cuộc tấn công của Nga" trong suốt năm 2024.

Theo Tass