1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo hậu quả nếu Mỹ triển khai tên lửa tại châu Âu

(Dân trí) - Trong một thông báo ngày 11/6, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo những hậu quả của việc Mỹ xúc tiến triển khai các tên lửa trên đất liền tại châu Âu, vi phạm Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF).

Một hệ thống tên lửa của Mỹ. (Ảnh:

Một hệ thống tên lửa của Mỹ. (Ảnh: USAToday) 

"Mátxcơva hối thúc Washington phải đảm bảo thực hiện đầy đủ INF, cũng như không đe dọa tới tính thực tiễn của Hiệp ước này. Kế hoạch của Washington nhằm triển khai các hệ thống có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk tại Ba Lan và Romania sẽ trực tiếp vi phạm các quy định của INF”, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định. 

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Mỹ cáo buộc Nga vi phạm INF. Tuần trước, các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay Washington đang xem xét tiến hành một loạt hành động nhằm phản đối Nga vi phạm hiệp ước, trong đó có việc tăng cường phòng thủ tên lửa hoặc triển khai các tên lửa trên đất liền tại châu Âu.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong năm 2014, Nga “tiếp tục vi phạm các quy định của hiệp ước INF về việc sở hữu, sản xuất hay thử nghiệm các hệ thống phóng tên lửa dẫn đường có tầm bắn từ 500km tới 5.500km”. 

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc của Mỹ, đồng thời yêu cầu Washington đưa ra bằng chứng cụ thể.
 
Năm 1987, Tổng thống Mỹ Ronald Reegan và nhà lãnh đạo Liên bang Xô viết, ông Mikhail Gorbachev đã ký Hiệp ước INF. 

Tuy nhiên, mối quan hệ Nga - Mỹ thời gian qua đã trở nên căng thẳng sau sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga và Washington cho rằng Mátxcơva đang đứng đằng sau phe ly khai ở miền đông Ukraine. 
 
Ngọc Anh 
Theo AFP