1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo Anh vì can dự quá sâu vào chiến sự Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga cảnh báo, việc Anh can dự quá sâu vào xung đột ở Ukraine có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm, khó lường.

Nga cảnh báo Anh vì can dự quá sâu vào chiến sự Ukraine - 1

Đại sứ Nga tại London Andrey Kelin (Ảnh: Getty).

Trả lời phỏng vấn Sky News ngày 3/11, Đại sứ Nga tại London Andrey Kelin cho hay: "Nga nắm được thông tin việc chuyên gia Anh hỗ trợ huấn luyện lực lượng của Ukraine chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga và Hạm đội Biển Đen".

Khi được đề nghị đưa ra bằng chứng, ông Kelin nói rằng, bằng chứng sẽ sớm được công bố, có thể là trong vài giờ tới hoặc ngày mai. Ông cho biết thêm, chi tiết thông tin về vụ tấn công mà Moscow chủ yếu quy trách nhiệm cho Ukraine đã được chuyển cho phía Anh.

"Điều này có thể đưa chúng ta đến ranh giới nhất định. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn cần tránh leo thang và đây thực sự là một lời cảnh báo rằng Anh đã can dự quá sâu vào cuộc xung đột này", ông Kelin nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các chuyên gia người Anh đã đào tạo quân đội Ukraine tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào các tàu Nga thuộc Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, bán đảo Crimea hôm 29/10.

Bộ Ngoại giao Nga hôm qua đã triệu Đại sứ Anh tại Moscow Deborah Bronnert để phản đối việc chuyên gia Anh bị cho là đã huấn luyện cho đặc nhiệm Ukraine, "hoạt động phá hoại trên biển".

"Những hành động đối đầu như vậy của người Anh có nguy cơ leo thang tình hình và có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm, khó lường", Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo.

Anh hiện chưa bình luận về cáo buộc này.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine