1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga bay do thám sát nách, Mỹ lên tiếng phản đối

(Dân trí) - Bộ ngoại giao Mỹ ngày 13/11 theo giờ địa phương đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về những chuyến bay do thám của Nga sát bờ biển nước này, đồng thời yêu cầu Mátxcơva tôn trọng luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki

Mối quan ngại của Washington được dưa ra chỉ vài ngày sau khi một cơ quan nghiên cứu châu Âu cảnh báo rằng, kể từ sau khi Nga sáp nhập Crimea hồi đầu năm, “cường độ và mức nghiêm trọng của các vụ việc liên quan đến các cơ quan quân sự Nga và phương Tây đã tăng lên rõ rệt”.

Mạng lưới lãnh đạo châu Âu đã nêu chi tiết ít nhất 9 vụ việc trong vòng vài tháng gần đây, trong đó có một số vụ suýt va chạm giữa các máy bay Nga và Bắc Mỹ, hoặc các vụ máy bay Nga do thám sát lãnh thổ Mỹ.

Hồi đầu tháng 9, các máy bay ném bom chiến lược Nga đã xuất hiện gần Canada diễn tập tấn công tên lửa vào Mỹ, mặc dù những máy bay này vẫn nằm ngoài vùng phòng không Canada.

“Trong khi chúng tôi công nhận sự cần thiết của hoạt động bay huấn luyện thường kỳ, chúng tôi đã nhận thây sự gia tăng số chuyển bay gần khu vực Bắc Mỹ những tháng qua”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói.

“Bất kỳ hành động nào như vậy phải tuân thủ luật pháp quốc tế, và được thực hiện với sự cân nhắc phù hợp tới quyền của các quốc gia khác cũng như sự an toàn của các máy bay, tàu thuyền khác”, bà Psaki tuyên bố.

Mạng lưới lãnh đạo châu Âu trong bản báo cáo công bố hôm thứ Hai khẳng định trong vòng 8 tháng qua đã có 11 vụ việc nghiêm trọng trên toàn thế giới, “với tính chất hiếu chiến và khiêu khích bất thường, làm gia tăng rủi ro leo thang căng thẳng”.

Bà Psaki bác bỏ những bình luận của Bộ trưởng quốc phòng Nga rằng Mátxcơva cần duy trì sự hiện diện quân sự tại Tây Đại Tây Dương và Đông Thái Bình Dương.

Chúng tôi không thấy môi trường an ninh tại đây có gì cần thiết đến những hoạt động đó”, vị đại diện Bộ ngoại giao Mỹ nói.

Thanh Tùng
Theo AFP