1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bất ngờ hủy họp cấp cao với Mỹ

(Dân trí) - Sau những căng thẳng gần đây cùng với việc Mỹ áp các lệnh trừng phạt mới, Nga quyết định hủy cuộc họp ngoại giao cấp cao giữa hai nước, RT cho biết ngày 21/6.


Phát ngôn viên Điện Kremlin Sergey Peskov. (Ảnh: RIA Novosti)

Phát ngôn viên Điện Kremlin Sergey Peskov. (Ảnh: RIA Novosti)

Giới chức Nga ngày 21/6 đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga. Moscow cho rằng, đây là sự tiếp nối chính sách từ thời Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm phá hủy quan hệ song phương Nga-Mỹ.

Do đó, Nga đã tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa, đồng thời hủy cuộc họp cấp cao giữa Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov với người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc họp giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ sẽ hội đàm về các vấn đề tồn đọng trong quan hệ Nga-Mỹ vào ngày 23/6 tới.

Phía Mỹ đã “lấy làm tiếc” về quyết định của Nga khi hủy cuộc họp. “Chúng tôi lấy làm tiếc khi Nga quyết định từ bỏ cơ hội thảo luận các trở ngại trong mối quan hệ song phương Nga-Mỹ”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Sergey Peskov cũng lấy làm tiếc về các lệnh trừng phạt chống Nga của Mỹ và tuyên bố Moscow sẽ đáp trả tương đương.

Căng thẳng Nga-Mỹ có xu hướng leo thang gần đây sau vụ Mỹ lần đầu bắn rơi máy bay chiến đấu của quân đội Syria ở Raqqa hồi đầu tuần này. Sau vụ việc này, Nga cảnh báo, tất cả máy bay thuộc liên quân không kích quốc tế do Mỹ đứng đầu sẽ trở thành "mục tiêu" của hệ thống phòng không Nga ở Syria nếu bị phát hiện ở khu vực hoạt động của Không quân Nga.

Minh Phương

Theo RT