1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga tung quân phản công, đánh bại 8 lữ đoàn Ukraine ở trận địa Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã triển khai trực thăng tấn công quân nhân và vũ khí của Ukraine ở Kursk, gây tổn thất lớn cho Kiev.

Nga tung quân phản công, đánh bại 8 lữ đoàn Ukraine ở trận địa Kursk - 1

Binh lính Nga tác chiến ở vùng chiến sự (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/10 tuyên bố, trong vòng 24 giờ, quân đội Nga đã đánh bại 8 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Kursk và tiếp tục các hoạt động tấn công ở mặt trận này.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các bước tiến của lực lượng Moscow trong việc đẩy lùi các đơn vị của Ukraine ở Kursk.

Các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công, đánh bại các đơn vị của các lữ đoàn cơ giới 22, 47 và 115, lữ đoàn tấn công đường không 82 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến 36, cũng như các lữ đoàn phòng thủ 103 và 129 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư Kolmakov, Kruglenkoye, Lyubimovka, Nizhny Klin, Novoivanovka, Novy Put, Plekhovo, Tolsty Lug, Cherkasskaya Konopelka và Cherkasskoye Porechnoye.

Các lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa tiếp tục phá hủy các khu vực tập trung quân và trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine ở Kursk, cũng như lực lượng dự bị của Kiev ở Sumy. Vùng Sumy của Ukraine là khu vực giáp biên giới Nga, được cho là nơi Kiev điều động quân sang lãnh thổ Nga.

Nga tung quân phản công, đánh bại 8 lữ đoàn Ukraine ở trận địa Kursk - 2

Vị trí vùng Kursk ở Nga (Ảnh: Economist).

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, trực thăng Mi-28NM đã hạ gục một nhóm quân Ukraine và xe bọc thép gần biên giới vùng Kursk.

"Các kíp lái trực thăng Mi-28NM đã tấn công quân nhân Ukraine và xe bọc thép quân sự bằng tên lửa gần biên giới Kursk. Theo báo cáo từ lực lượng kiểm soát không lưu tiền phương, các quân nhân Ukraine và xe bọc thép quân sự đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Các kíp lái trực thăng Ka-52M của Nga cũng ngăn chặn việc luân chuyển quân Ukraine tại các khu vực biên giới ở vùng Kursk.

"Các cuộc tấn công đã được thực hiện vào các mục tiêu của đối phương bằng tên lửa phóng từ trên không. Sau khi sử dụng vũ khí phóng từ máy bay, các kíp lái đã bắn pháo sáng và quay trở lại căn cứ. Các xe bọc thép và quân nhân của Ukraine đã bị xóa sổ", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, trong vòng 24 giờ, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 310 quân. 9 xe bọc thép đã bị phá hủy, bao gồm một xe chiến đấu bộ binh, một xe bọc thép chở quân M113, 7 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 6 khẩu pháo và 6 ô tô, hai hệ thống tác chiến điện tử Enclave và một hệ thống radar phản pháo.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đột kích vào Kursk hồi đầu tháng 8, quân đội Ukraine đã mất hơn 25.050 quân nhân, 167 xe tăng, 83 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân, 964 xe chiến đấu bọc thép, 660 ô tô, 210 khẩu pháo cùng hàng loạt thiết bị quân sự khác.

Lực lượng Ukraine cho đến nay vẫn tiếp tục giao tranh ở Kursk, mặc dù quân đội Nga tuyên bố giành lại một số vùng lãnh thổ mà Kiev đã kiểm soát. Trước đó, Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 100 khu định cư trên diện tích khoảng 1.300km2 ở Kursk.

Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch Kursk được tiến hành để chuyển hướng lực lượng Nga khỏi mặt trận phía Đông Ukraine, đồng thời tăng số lượng binh lính Nga bị bắt để sử dụng làm một phần của "quỹ trao đổi" tù binh giữa hai nước.

Tuy nhiên, việc Ukraine kéo căng lực lượng để đưa quân lên tấn công vùng Kursk khiến hàng phòng thủ ở miền Đông lộ ra điểm yếu và Nga đã khai thác lỗ hổng này. Trong vài tuần qua, Moscow liên tiếp giành được lãnh thổ chiến lược ở Donetsk, đẩy Kiev vào thế khó.

Theo Tass