1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Bán tàu Mistral cho NATO là không thể

(Dân trí) - Mátxcơva ngày 26/12 tuyên bố Pháp không thể bán tàu chở trực thăng hiện đại lớp Mistral cho các thành viên NATO bởi các tàu chiến này đã được thiết kế để phù hợp với các loại vũ khí của Nga.

Tàu chiến Mistral được thiết kế phù hợp với Hải quân Nga

Tàu chiến Mistral được thiết kế phù hợp với Hải quân Nga

Trang tin Itar- Tass dẫn lời Đại sứ Nga tại NATO Alexander Grushko tuyên bố: “Tôi nghĩ việc bán tàu Mistral cho NATO là điều không thể xảy ra, đầu tiên là vì hợp đồng đóng tàu đã được ký kết giữa Nga và Pháp”.

“Hơn nữa, những con tàu này được thiết kế để trang bị các loại vũ khí của hải quân Nga”, Đại sứ Grushko nói thêm.

Bản thiết kế tàu Mistral mà Mátxcơva đặt hàng của Paris hồi tháng 6/2011

Bản thiết kế tàu Mistral mà Mátxcơva đặt hàng của Paris hồi tháng 6/2011

Tháng 6/2011, Pháp đã ký hợp đồng đóng 2 tàu chở trực thăng đổ bộ tấn công lớp Mistral cho Nga với tổng trị giá 1,2 tỷ euro (tương đương 1,6 tỷ USD).

Con tàu Mistral đầu tiên mang tên Vladivostok đã hạ thủy để chạy thử vào hồi tháng 10/2013. Tàu đổ bộ tấn công lớp thứ hai có tên Sevastopol theo hợp đồng sẽ hoàn thành vào năm 2015.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 9 vừa qua, sau nhiều tháng chịu áp lực từ NATO về cuộc khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết ông đã quyết định sẽ hoãn bàn giao tàu Vladivostok cho Nga “cho đến khi có thông báo tiếp theo”.

Vào trung tuần tháng 12 này, 400 thủy thủ sang Pháp để huấn luyện cách vận hành tàu Mistral đã về nước “tay trắng”. Giới chức Nga thông báo Mátxcơva sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý và đưa ra các khoản phạt với Pháp nếu nước này đơn phương hủy bỏ thỏa thuận đóng tàu Mistral.

Thoa Phạm
Theo Itar-Tass