1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bàn giao tàu chiến tàng hình mới cho Ấn Độ

(Dân trí) - Nga đã bàn giao chiếc cuối cùng trong loạt 3 tàu chiến tàng hình chế tạo cho hải quân Ấn Độ, tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport của Nga cho biết.

Tàu chiến lớp Trikand do Nga chế tạo.

Tàu chiến lớp Trikand do Nga chế tạo.

Tàu khu trục tên lửa Trikand đã được chuyển giao cho các thủy thủ Ấn Độ tại nhà máy đóng tàu tại tỉnh Kaliningrad ở vùng Baltic hôm 1/7.

Nga và Ấn Độ đã ký kết một thỏa thuận trị giá 1,6 tỷ USD về việc chế tạo 3 tàu khu trục tên lửa dẫn đường cải tiến lớp Krivak III (còn được gọi là lớp Talwar) cho Ấn Độ vào năm 2006.

Tàu khu trục đầu tiên, INS Teg, đã gia nhập hải quân Ấn Độ vào tháng 4/2012, trong khi con thứ 2, INS Tarkash, tới cảng Mumbai ở Ấn Độ vào tháng 12 năm ngoái.

Mỗi tàu khu trục được trang bị 8 tên lửa hành trình siêu âm BrahMos, do Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển.
 
Tàu chiến lớp Trikand do Nga chế tạo.

Các tàu cũng được trang bị một súng 100-mm, một hệ thống tên lửa đất đối không Shtil, 2 hệ thống tên lửa/súng phòng thủ Kashtan và 2 ống phóng ngư lôi kép 533-mm và một trực thăng tác chiến chống ngầm.

Nga đã chế tạo 3 tàu khu trục lớp Talwar cho Ấn Độ - gồm INS Talwar, INS Trishul, và INS Tabar - theo một hợp đồng trước đó.

An Bình
Theo RIA