1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bác tin yêu cầu Tổng thống Assad từ chức

(Dân trí) - Người phát ngôn điện Kremlin ngày 22/1 bác bỏ thông tin rằng đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức vào cuối năm ngoái, báo giới Nga đưa tin.

 

Ảnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad (Ảnh: AP)
Ảnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad (Ảnh: AP)

Theo TASS, phát biểu với báo giới ngày hôm nay, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: “Không, không phải như vậy!”.

Moscow phủ nhận thông tin trên ngay sau khi tờ Financial Times (FT) của Anh hôm nay trích dẫn các nguồn tin giấu tên thuộc các cơ quan tình báo phương Tây rằng Thượng tướng Igor Sergun, Cục trưởng Cục tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, đã tới thủ đô Damascus của Syria vào cuối năm ngoái để chuyển tải thông điệp từ Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu ông Assad từ chức.

Tuy nhiên, ông Assad đã từ chối, theo FT. Trước đó vào ngày 3/1, Thượng tướng Sergun đã đột ngột qua đời ở độ tuổi 59, theo TASS.

Các thông tin trái chiều xuất hiện sau khi uy tín của Tổng thống Putin gần đây đã tăng cao sau chiến dịch không kích tiêu diệt tổ chức khủng bố IS của Nga tại Syria đạt được những kết quả to lớn. Điều này cho thấy Nga mới là quốc gia đi đầu trong chiến dịch chống khủng bố IS tại Syria.

Cuộc khủng hoảng Syria điến nay vẫn chưa có lời giải. Tiến trình đàm phán hòa bình cho Syria lại bị trì hoãn sang tuần tới do những khác biệt giữa Nga và Mỹ về vấn đề Syria.

Vũ Duy

Theo TASS, Radio Liberty, EuroNews