1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ấn định ngày bầu cử tổng thống 2024

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là sẽ tuyên bố tái tranh cử sau khi quốc hội ấn định ngày bầu cử tổng thống.

Nga ấn định ngày bầu cử tổng thống 2024 - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Hội đồng liên bang Nga (Thượng viện Nga) hôm nay 7/12 đã bỏ phiếu thông qua ấn định bầu cử tổng thống vào ngày 17/3/2024.

Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Vladimir Poletayev cho biết, kể từ thời điểm nghị quyết này có hiệu lực, chiến dịch vận động tranh cử chính thức diễn ra. Người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Quốc gia Nga Ella Pamfilova cho biết, ủy ban này sẽ họp vào ngày mai để bàn về việc tổ chức bầu cử.

Chủ tịch Thượng viện Valentina Matvienko gọi cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của nước Nga mang ý nghĩa lịch sử.

"Sự thành công trong phản ứng của Nga trước những thách thức chính của thời đại phụ thuộc trước hết vào cuộc bầu cử tổng thống này. Cả thế giới sẽ dõi theo chúng tôi bởi vì Liên bang Nga ngày nay là một trong những kiến trúc sư chính của tương lai toàn cầu", bà nói.

Tổng thống Putin được cho là sẽ công bố chiến dịch tái tranh cử trong những ngày tới. Trước đó, ông từ chối xác nhận có hay không tái tranh cử, chỉ tuyên bố sẽ thông báo sau khi quốc hội ấn định ngày bầu cử.

"Khi kế hoạch bầu cử được ấn định, khi đó chúng ta sẽ nói đến chuyện này", chủ nhân Điện Kremlin phát biểu hồi tháng 9.

Hiện chưa rõ các ứng viên sẽ tham gia vào cuộc chạy đua này, song cuối tháng trước, Chủ tịch đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov cho biết, đảng của ông đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử.

Ông Putin từng tự đề cử trong các cuộc bầu cử diễn ra năm 2000, 2004 và 2018. Năm 2012, ông tranh cử với tư cách ứng viên đại diện đảng Nước Nga thống nhất.

Ông Putin, 71 tuổi, lãnh đạo nước Nga từ năm 1999. Ông giữ cương vị tổng thống từ năm 2000 đến 2008 và từ năm 2012 đến nay. Ông cũng từng là thủ tướng Nga trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2000 dưới thời Tổng thống  Boris Yeltsin, và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này từ năm 2008 đến 2012.

Năm 2021, chủ nhân Điện Kremlin đã ký thông qua đạo luật mới cho phép ông có thể tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ nữa.

Theo RT