1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

New York sụt lún do sức nặng của hơn 1 triệu tòa nhà

Minh Phương

(Dân trí) - Trung bình mỗi năm, thành phố New York (Mỹ) lún khoảng 2mm do sức nặng của các tòa nhà cao tầng, một nghiên cứu mới chỉ ra.

New York sụt lún do sức nặng của hơn 1 triệu tòa nhà  - 1

Mực nước biển bao quanh New York dâng khoảng 220mm kể từ năm 1950 (Ảnh: EPA).

USA Today dẫn một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Đại học Rhode Island và các nhà nghiên cứu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, thành phố New York, nơi có hơn 8 triệu dân, đang lún với tốc độ trung bình 1-2mm mỗi năm. Tốc độ lún ở một số khu vực thậm chí gấp đôi.

Theo nghiên cứu, trọng lượng của hơn 1 triệu tòa nhà ở thành phố khoảng gần 764 triệu tấn.

Trong khi một số tòa nhà lớn nhất của New York được xây dựng trên nền đá vững chắc ở Manhattan, thì những tòa nhà khác được xây dựng trên đất sét và đất sét lỏng lẻo. Những tòa nhà thuộc nhóm sau đang lún nhanh gấp đôi so với nhóm trước.

Mặc dù tốc độ sụt lún 1-2mm mỗi năm có thể không thể nhận thấy đối với những người sống ở New York, nhưng toàn bộ bờ biển phía đông của Mỹ đang sụt lún nhanh hơn nhiều do hiện tượng băng tan.

Nước biển dâng và tần suất bão tăng càng làm trầm trọng thêm tình trạng sụt lún của New York. Theo khảo sát, kể từ năm 1950, mực nước biển xung quanh thành phố dâng khoảng 220mm.

"Chúng ta chưa cần phải lo lắng ngay lúc này, nhưng quá trình ấy đang diễn ra, khiến nguy cơ ngập lụt của thành phố New York tăng lên", Tom Parsons, nhà địa chất học tại Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, cảnh báo.

Theo USA Today