1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO triển khai thêm lực lượng ở miền đông châu Âu

(Dân trí) - NATO hôm nay 16/4 cho hay sẽ triển khai thêm lực lượng không quân, hải quân và bộ binh ở miền đông châu Âu nhằm phản ứng với cuộc khủng hoảng đang leo thang ở Ukraine và sẽ hành động thêm nếu cần thiết.


Khu trục hạm có tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Donald Cook đã hiện diện ở Biển Đen từ vài ngày nay.

Khu trục hạm có tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Donald Cook đã hiện diện ở Biển Đen từ vài ngày nay.

“Hôm nay chúng tôi đã nhất trí đối với một gói các biện pháp quân sự”, lãnh đạo NATO Anders Fogh Rasmussen cho hay sau cuộc họp của các đại sứ từ 28 thành viên của khối hiệp ước xuyên Đại Tây Dương này.

Tuyên bố được đưa ra sau khi lực lượng Ukraine mở cuộc tấn công “chống khủng bố” nhằm vào những người biểu tình thân Nga ở đông nam Ukraine và sau khi Tổng thống Nga Putin cảnh báo Ukraine đang ở trên bờ vực chiến tranh. Cảnh báo của ông Putin khiến các nước phương Tây lo ngại Nga có thể cam thiệp vào Ukraine.

Ông Rasmussen từ chối tiết lộ lực lượng mới nào sẽ được triển khai và được triển khai ở đâu. Nhưng ông cho biết, NATO sẽ tăng cường các chuyến bay tuần tra, tàu ở Biển Baltic cùng vùng đông Địa Trung Hải.

Ông cho hay quyết định sẽ được áp dụng “ngay lập tức” và “sẽ có hành động thêm, nếu cần thiết, trong vài tuần và vài tháng tới”.

Khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra, NATO cũng đã có những động thái tương tự, với Mỹ phái chiến đấu cơ, tàu chiến, khu trục hạm tới các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan nhằm củng cố niềm tin ở các nước từng thuộc Liên Xô cũ này.

Sau chiến tranh lạnh và sau khi Liên Xô tan rã, nhiều nước ở miền đông châu Âu đã nhanh chóng gia nhập NATO. Và Nga coi cuộc “đông tiến” của NATO là đe dọa trực tiếp đối với an ninh nước này.

Nga cũng liên tục phủ nhận cáo buộc của phương Tây, cho rằng nước này nhúng tay vào các cuộc biểu tình ở đông, nam Ukraine.

Vũ Quý
Tổng hợp