1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO lập phái bộ chung mới ở Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ba Lan, một thành viên NATO, cho biết liên minh đã lập ra phái bộ chung ở Ukraine, sáng kiến mới sẽ cho phép khối này hỗ trợ Kiev nhịp nhàng hơn.

NATO lập phái bộ chung mới ở Ukraine - 1

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết hôm 4/4 rằng các nước NATO đã thành lập một phái bộ chung ở Ukraine nhằm mở rộng phạm vi hỗ trợ mà liên minh có thể cung cấp cho Kiev.

Phát biểu với các nhà báo sau cuộc họp kỷ niệm 75 năm thành lập NATO, ông Sikorski tuyên bố rằng khối đã quyết định thành lập một phái bộ mới.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng "điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ tham chiến mà có nghĩa là giờ đây chúng ta sẽ có thể sử dụng khả năng phối hợp, huấn luyện và lập kế hoạch của NATO để hỗ trợ Ukraine một cách nhịp nhàng hơn".

Cụ thể, ông chỉ ra rằng theo sáng kiến mới, quân đội Ukraine sẽ được huấn luyện tích cực hơn ở Ba Lan.

Ông Sikorski trước đó nói với các phóng viên rằng các thành viên khối đang thảo luận về việc thành lập một phái bộ trong cuộc họp kéo dài hai ngày của các bộ trưởng ngoại giao NATO.

Vào thời điểm đó, ông giải thích rằng ý tưởng là "sử dụng các khả năng của NATO để đào tạo người Ukraine, sử dụng hậu cần và các yếu tố chung khác".

Nhà ngoại giao Ba Lan cũng cho rằng sứ mệnh này sẽ không "đối đầu với Moscow".

Người đứng đầu ủy ban quốc phòng của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), Andrey Kartapolov, cảnh báo rằng việc thành lập phái bộ NATO ở Ukraine có thể là một nỗ lực nhằm hợp pháp hóa các bước tiếp theo của khối. "Chúng tôi sẽ theo dõi họ cẩn thận," ông nói với hãng tin RIA hôm 4/4.

Thông báo của ông Sikorski được đưa ra trong bối cảnh người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả tình trạng hiện tại trong quan hệ giữa Nga và NATO là "đối đầu trực tiếp" và cáo buộc khối quân sự do Mỹ đứng đầu đóng vai trò là nhân tố gây bất ổn ở châu Âu.

Moscow trong nhiều năm đã nhiều lần chỉ trích việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga và viện dẫn các chính sách của khối này cũng như việc tăng cường can dự vào Ukraine là một trong những lý do chính khiến họ phát động cuộc tấn công chống lại Kiev vào năm 2022.

Trong một diễn biến khác, European Pravda dẫn lời một quan chức NATO ẩn danh nhận định, tổng thiệt hại của lực lượng Nga trong hơn 2 năm chiến sự ở Ukraine đã vượt 350.000 người.

Nguồn tin cho hay, con số này là số lính chính quy và lính đánh thuê thiệt mạng hoặc bị thương. Trong số đó, 200.000 người đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng đến mức không thể quay lại mặt trận.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine