1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO họp sát sườn Nga và Belarus, Lithuania thành pháo đài

Minh Phương

(Dân trí) - NATO đã biến Vilnius, thủ đô của Lithuania, thành một pháo đài được trang bị những vũ khí tối tân để bảo vệ các lãnh đạo của liên minh chuẩn bị họp thượng đỉnh tại đây.

NATO họp sát sườn Nga và Belarus, Lithuania thành pháo đài - 1

Hệ thống phòng không Patriot của Đức tại sân bay Vilnius hôm 7/7 (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, 16 thành viên NATO đã điều động tổng cộng khoảng 1.000 binh sĩ để bảo vệ hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào 11-12/7 tại Vilnius, cách biên giới Belarus chỉ khoảng 30km và cách Nga 151km.

Nhiều đồng minh NATO còn cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến để đảm bảo an toàn cho hội nghị. Tổng thống Lithuania Gitanas Nausea nói: "Sẽ là vô trách nhiệm hơn nếu bầu trời của chúng ta không được bảo vệ khi Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo của 40 quốc gia chuẩn bị đến".

Đức đã triển khai 12 xe bệ phóng Patriot nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, hoặc máy bay chiến đấu. Riêng tại sân bay Vilnius, 8 bệ phóng tên lửa Patriot do Đức điều hành được triển khai kể từ sáng 7/7.

"Lithuania đã đề nghị chúng tôi bảo vệ hội nghị, NATO cũng đề nghị và đây là câu trả lời", Steffen Lieb, một chỉ huy của Đức cho hay.

Tây Ban Nha triển khai hệ thống phòng không NASAMS. Pháp gửi pháo tự hành Caesar. Ngoài ra, Pháp, Phần Lan và Đan Mạch còn điều động các máy bay quân sự đến Lithuania. Anh và Pháp cũng hỗ trợ khả năng chống máy bay không người lái (UAV).

Ba Lan và Đức cử lực lượng đặc nhiệm, cùng trực thăng tăng cường. Một số quốc gia khác triển khai các biện pháp để đối phó với nguy cơ xảy ra tấn công hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân.

Các nước Baltic như Lithuania, Estonia và Latvia đều trở thành thành viên của NATO và Liên minh châu Âu (EU) kể từ năm 2004. Những nước này đều dành hơn 2% GDP cho quốc phòng. Tuy nhiên, ở khu vực với dân số chỉ khoảng 6 triệu, khoản chi tiêu này là chưa đủ để họ đầu tư vào máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không hiện đại.

Tổng thống Nauseda nhấn mạnh, những nỗ lực đang diễn ra của liên minh nhằm đảm bảo an toàn hàng không trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO cho thấy, liên minh quân sự cần khẩn trương thiết lập hệ thống phòng không thường trực ở các quốc gia vùng Baltic.

"Chúng tôi đang tính đến những gì sẽ xảy ra sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc, chúng tôi sẽ phối hợp với các đồng minh để tạo ra một lực lượng luân phiên bảo vệ trên không thường trực", ông Nauseda nói.

Lithuania đã tăng gấp 3 lần số lính biên phòng ở biên giới với Nga và Belarus. Latvia và Ba Lan cũng cử cảnh sát hỗ trợ tuần tra Vilnius.

Tại các ngôi làng của Lithuania gần biên giới Belarus, người dân địa phương nói rằng họ cảm thấy vô cùng an toàn ngay cả khi Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus và thỏa thuận đưa lực lượng quân sự tư nhân Wagner đến đây.

"Các bạn có nghĩ Wagner hay Belarus sẽ tập kích Lithuania, một thành viên của NATO không? Họ sẽ không dám làm thế. NATO là NATO, chúng tôi cảm thấy an toàn bởi vì chúng tôi thuộc NATO", Edvard Rynkun, người dân tại ngôi làng cách Belarus chưa đầy 2km, nói.

Theo Reuters