1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO đưa tên lửa Patriot đến sát biên giới Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất sẽ được triển khai ở Lithuania, một thành viên của NATO, trong năm nay.

NATO đưa tên lửa Patriot đến sát biên giới Nga - 1

Một tổ hợp tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo ngày 7/3, Bộ trưởng Quốc phòng Liathuania Arvydas Anusauskas cho biết, NATO sẽ triển khai các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot trong năm 2024.

"Năm nay, hệ thống phòng không luân phiên Patriot sẽ đi vào hoạt động, ít nhất là một phần", Bộ trưởng Anusauskas nói.

Ông cho biết thêm: "Mục tiêu của chúng tôi là triển khai luân phiên để làm nhiệm vụ tương tự nhiệm vụ tuần tra trên không. Nguyên tắc này sẽ không chỉ xảy ra trong vài tháng mà sẽ bao trùm tất cả các tháng và giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng không của chúng tôi".

Sứ mệnh tuần tra trên không mà ông đề cập đến là các chuyến bay tuần tra của máy bay NATO ở không phận Lithuania, Latvia và Estonia (các nước vùng Baltic).

Lithuania là một thành viên của NATO có chung đường biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga và với Belarus.

Năm ngoái, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã đưa một số tổ hợp Patriot đến Ukraine theo cam kết hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Liên minh này cũng triển khai thêm lực lượng đến Đông Âu và các nước Baltic những năm gần đây do lo ngại cuộc khủng hoảng Ukraine lan rộng.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tháng trước cảnh báo rằng liên minh phương Tây "phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể kéo dài hàng thập kỷ".

Về phần mình, Nga cho rằng việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông và sự hợp tác của khối này với Kiev là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột hiện nay. Các quan chức Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng Moscow coi các đơn vị quân đội NATO gần biên giới nước này là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Hồi tháng 1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng việc triển khai thêm lực lượng nước ngoài ở Lithuania "chỉ dẫn đến căng thẳng quân sự leo thang".

Theo RT