1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức đóng cửa toàn bộ nhà máy điện hạt nhân

Thành Đạt

(Dân trí) - Đức đóng cửa 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng dù nước này đang phải đối mặt với khủng hoảng năng lượng.

Đức đóng cửa toàn bộ nhà máy điện hạt nhân - 1

Nhà máy điện hạt nhân Isar 2 ở Essenbach, Bavaria, Đức (Ảnh: Jan Woitas/AP).

Tại khu phức hợp Isar 2 ở Bavaria, các kỹ thuật viên tắt dần lò phản ứng hạt nhân từ 22h giờ tối 15/4 (giờ địa phương), cắt đứt vĩnh viễn nguồn cung điện hạt nhân khỏi lưới điện của Đức.

Vào cuối ngày 15/4, các nhà khai thác tại hai cơ sở khác, ở Emsland phía bắc và Neckarwestheim phía tây nam, cũng sẽ tắt các lò phản ứng hạt nhân.

Ba nhà máy hạt nhân cuối cùng chỉ cung cấp 6% nguồn điện cho Đức vào năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mức 30,8% từ tất cả nhà máy điện hạt nhân vào năm 1997.

"Sớm hay muộn các lò phản ứng sẽ bị dỡ bỏ", Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói, đồng thời bác bỏ lời kêu gọi gia hạn.

Bộ trưởng Habeck cho biết, chính phủ Đức đảm bảo tình hình cung cấp điện vẫn "trong tầm kiểm soát", đồng thời xác nhận các kho chứa khí đốt đã được lấp đầy và cơ sở hạ tầng mới đã được xây dựng để nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng nhằm bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung từ Nga.

Bộ trưởng Habeck là một thành viên của đảng Xanh, vốn phản đối năng lượng hạt nhân. Ông tập trung vào mục tiêu thúc đẩy Đức sản xuất 80% điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi lắp đặt "4-5 tua-bin gió mỗi ngày" trong vài năm tới. Đây được xem một yêu cầu cao vì chỉ có 551 tua-bin được lắp đặt tại Đức vào năm ngoái.

Trong khi nhiều nước phương Tây đang tăng cường đầu tư vào năng lượng nguyên tử để giảm lượng khí thải, Đức lại nhanh chóng kết thúc thời đại hạt nhân. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu bắt đầu loại bỏ năng lượng hạt nhân kể từ năm 2002, nhưng việc loại bỏ năng lượng hạt nhân theo từng giai đoạn đã được cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đẩy nhanh vào năm 2011 sau thảm họa hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản.

"Rủi ro của năng lượng hạt nhân rốt cuộc sẽ không thể kiểm soát được", Bộ trưởng Môi trường Đức Steffi Lemke cảnh báo.

Những thách thức do chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã chấm dứt việc nhập khẩu khí đốt giá rẻ. Nhu cầu nhanh chóng cắt giảm khí thải đã thúc đẩy những lời kêu gọi ở Đức về việc trì hoãn loại bỏ năng lượng hạt nhân.

Theo kế hoạch ban đầu, kế hoạch chấm dứt hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân tại Đức sẽ bắt đầu từ cuối năm 2022, tuy nhiên kế hoạch này đã bị lùi lại. Đức gia hạn hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân tới tháng 4 năm nay.

Đức, nước phát thải lớn nhất Liên minh châu Âu, cũng hồi sinh một số nhà máy nhiệt điện than đang bị bỏ hoang để bù đắp khoảng trống năng lượng do cắt giảm khí đốt. Điều này làm gia tăng lời kêu gọi về việc trì hoãn loại bỏ năng lượng hạt nhân.

Theo AFP