1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

NATO "chốt" lãnh đạo mới của liên minh quân sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các nước NATO đã đồng ý chọn Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte làm tổng thư ký mới của khối liên minh.

NATO chốt lãnh đạo mới của liên minh quân sự - 1

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 26/6 đã được bầu làm lãnh đạo tiếp theo của NATO, trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine ngay sát khối liên minh vẫn chưa có hồi kết.

Việc ông Rutte được lựa chọn mang tính hình thức sau khi đối thủ duy nhất của ông cho vị trí này, Tổng thống Romania Klaus Iohannis, tuần trước tuyên bố rằng ông đã từ bỏ cuộc đua vì không giành được đủ sự ủng hộ.

"Hội đồng Bắc Đại Tây Dương đã quyết định bổ nhiệm Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte làm Tổng thư ký tiếp theo của NATO, kế nhiệm ông Jens Stoltenberg", NATO cho biết trong một tuyên bố.

"Ông Rutte sẽ đảm nhận chức vụ Tổng thư ký từ ngày 1/10, khi nhiệm kỳ của ông Stoltenberg kết thúc sau 10 năm lãnh đạo Liên minh", thông báo viết.

Sau khi tuyên bố quan tâm đến vị trí này vào năm ngoái, ông Rutte đã sớm nhận được sự ủng hộ từ các thành viên chủ chốt của liên minh bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và Đức. Ông được xem là người có quan điểm ủng hộ Ukraine mạnh mẽ và thường có phát ngôn chỉ trích Nga. 

Ông Stoltenberg cho biết ông nhiệt liệt hoan nghênh việc lựa chọn ông Rutte làm người kế nhiệm.

Ông nói: "Mark là một người theo chủ nghĩa xuyên Đại Tây Dương thực sự, một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và là người xây dựng sự đồng thuận. Tôi biết tôi sẽ rời NATO và bàn giao trọng trách vào tay những người có trách nhiệm".

Trong nhiệm kỳ mới, ông Rutte sẽ phải đối mặt với thách thức duy trì sự hỗ trợ của các đồng minh cho cuộc chiến của Ukraine đồng thời đề phòng NATO bị lôi kéo trực tiếp vào cuộc chiến với Nga.

Ông cũng sẽ phải đối mặt với khả năng ông Donald Trump, người có quan điểm hoài nghi về NATO, có thể trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Ông Trump, người có quan điểm "nước Mỹ là trên hết", khiến nhiều đồng minh lo ngại vì ông có thể giảm bớt cam kết của Washington với NATO trong tương lai nếu ông cho rằng các nước không đóng góp đầy đủ cho an ninh của liên minh.

Theo Reuters